Tổng thống 93 tuổi của Zimbabwe sẽ tiếp tục tham gia tranh cử

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/2/2017 | 4:04:48 PM

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe ngày 19/2 cho biết, ông có kế hoạch sẽ tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử được tổ chức vào năm tới – khi ông 94 tuổi.

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe.
Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe.

Tổng thống Robert Mugabe cho biết, đảng Mặt trận Yêu nước thống nhất quốc gia châu Phi Zimbabwe (ZANU-PF) cầm quyền muốn ông tiếp tục ra tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2018.

Hầu hết người dân của đảng này cho rằng vẫn chưa tìm thấy người kế nhiệm xứng đáng nào khác. “Họ muốn tôi ra tranh cử, họ muốn tôi ra tranh cử cho đảng ở bất cứ nơi đâu”, ông Mugabe nói.

“Tất nhiên nếu tôi cảm thấy rằng tôi không thể làm được nữa, tôi sẽ nói điều này với đảng của tôi để họ thông cảm cho tôi. Nhưng hiện giờ tôi nghĩ tôi không thể nói điều đó”, Tổng thống Robert Mugabe nói thêm.

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe hiện là nhà lãnh đạo cao tuổi nhất ở châu Phi, ông bắt đầu  nắm giữ quyền lực từ năm 1980. Vào tháng 12/2016, khi Tổng thống  Robert Mugabe  92 tuổi, đại hội của đảng ZANU-PF cầm quyền cũng đã thông qua việc đề cử ông Mugabe tái ứng cử Tổng thống trong cuộc bầu cử giữa năm 2018.

(Theo Dangcongsan.vn)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục