Trung Quốc đã có 30 ca nhiễm virus H7N9 ở người

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/2/2017 | 2:00:03 PM

YênBái - Tính từ đầu tháng 1/2017 đến 23/2/2017, với 2 bệnh nhân nhiễm mới, tỉnh Giang Tây đã phát hiện tổng số 30 ca lây nhiễm virus H7N9 ở người, trong đó 10 trường hợp tử vong.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh Giang Tây cho biết đã phát hiện thêm 2 ca lây nhiễm virus cúm gia cầm H7N9 ở người.

Trước đó, chính quyền thành phố thành phố Nam Xương, thủ phủ của tỉnh Giang Tây đã ban hành lệnh cấm kinh doanh gia cầm sống trong thành phố trong vòng 2 tuần, kể từ ngày 22/2/2017, để tiến hành hoạt động tiêu độc khử trùng.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh thành phố Nam Xương khẳng định việc đóng cửa các khu chợ buôn bán gia cầm sống là biện pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa sự lây lan của virus H7N9.

(Theo VTV)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục