Hàng chục nghìn người xuống đường tuần hành tại London

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/3/2017 | 9:23:46 AM

Hàng chục nghìn người đã kéo xuống đường tuần hành tại Thủ đô London của Vương quốc Anh, nhằm phản đối việc nước này rời liên minh châu Âu hay còn gọi là Brexit.

Sự kiện này diễn ra vào đúng thời điểm kỷ niệm 60 năm thành lập liên minh châu Âu, và chỉ vài ngày trước khi Thủ tướng Anh Theresa May kích hoạt điều 50 Hiệp ước Lisbon, chính thức bước vào đàm phán với các nhà lãnh đạo EU.

Cảnh sát Anh ước tính có tới 50.000 người đã có mặt tại cuộc tuần hành. Những người tham gia đã vẫy cờ liên minh châu Âu EU và giơ cao các khẩu hiệu phản đối Brexit, trong khi hướng về quảng trường nhà Quốc hội Anh. Đa phần người tham gia tuần hành cho biết, họ không đồng tình với kết quả cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 6 năm ngoái, với 52% người dân chọn rời Liên minh.

Trước đó, đoàn người tuần hành đã dành một phút mặc niệm cho những nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố trước cổng nhà Quốc hội Westminster ngày thứ 4 giữa tuần.

Thủ tướng Anh Theresa May sẽ chính thức kích hoạt đàm phán Brexit vào thứ 4, ngày 29/03. Brexit là điều rất nhiều người Anh không mong muốn, nhưng cũng là điều không thể trì hoãn hay đảo ngược nữa. Một điều chắc chắn, với hơn 40 năm gắn bó, người Anh hay người châu Âu vào lúc này đều hy vọng sự chia tay sẽ diễn ra nhẹ nhàng nhất có thể với cả 2 bên.

(Theo VTV)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục