Liên hợp quốc tái khẳng định tội ác của các vụ tấn công hóa học

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/4/2017 | 11:03:42 AM

Ngày 26/4, nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Công ước Cấm vũ khí hóa học (CWC) có hiệu lực và 20 năm Ngày thành lập Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW), Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã lên tiếng cảnh báo những tiến bộ đạt được trong lĩnh vực này đang bị đe dọa.

Phút tưởng nhớ các nạn nhân của chiến tranh hóa học tại trụ sở OPCW ở The Hague năm 2015.
Phút tưởng nhớ các nạn nhân của chiến tranh hóa học tại trụ sở OPCW ở The Hague năm 2015.

Trong thông điệp được đưa ra, nhà lãnh đạo cấp cao của Liên hợp quốc nêu rõ: “Tại khu vực Trung Đông, các bên tham chiến đang vi phạm chuẩn mực chống lại các loại vũ khí hóa học”. Ông António Guterres một lần nữa nhắc lại rằng: “Cuộc tấn công xảy ra gần đây ở Syria là một lời nhắc nhở khủng khiếp về những thách thức. Có thể không có biện pháp trừng phạt nào đối với những tội ác này”.

Bên cạnh đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng bày tỏ mong muốn tất cả các quốc gia cùng hỗ trợ sứ mệnh quan trọng của OPCW, cũng như cơ chế điều tra chung với Liên hợp quốc. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng đổi mới quyết tâm để đưa những loại vũ khí độc ác này ra xử lý.

Ông Guterres ca ngợi "hai thập kỷ thành công" của Công ước Cấm vũ khí hóa học và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học cùng với sự hợp tác của tổ chức này với Liên hợp quốc. “Trong 20 năm qua, chúng tôi đã là những đồng minh trong vấn đề này" – Tổng thư ký hoan nghênh, đồng thời lưu ý rằng hầu hết các quốc gia đều là thành viên của Công ước. Theo nhà lãnh đạo Liên hợp quốc, OPCW đã giúp loại bỏ hầu hết các nguồn dự trữ vũ khí hóa học được báo cáo trên toàn thế giới.

Sự ra đời của CWC và OPCW đã mở ra một chương mới trong lịch sử đấu tranh chống phổ biến các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt trên phạm vi toàn cầu. Kỷ niệm 20 năm ngày CWC có hiệu lực và 20 năm ngày thành lập OPCW là dịp để cộng đồng quốc tế cùng tri ân những nỗ lực không biết mệt mỏi của OPCW trong hai thập kỷ qua nhằm ngăn ngừa, xóa bỏ các loại vũ khí hóa học trên thế giới và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất vì mục đích hòa bình. Đây đồng thời cũng là cơ hội để chia sẻ những bài học kinh nghiệm, phương hướng và giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của OPCW trong thời gian tới.

Việt Nam đã ký CWC ngay từ khi Công ước được mở ký năm 1993 và đã phê chuẩn Công ước vào tháng 8/1998. Kể từ đó đến nay, Việt Nam luôn tỏ rõ là thành viên tích cực và tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của quốc gia thành viên. Gần đây, Việt Nam đã ứng cử và trở thành thành viên của Hội đồng chấp hành OPCW nhiệm kỳ 2016 – 2018.
 

(Theo Chinhphu.vn)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục