Quân đội Lebanon xóa sổ 12 thành trì của IS sát biên giới Syria

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/8/2017 | 2:02:58 PM

Ngày 20/8, quân đội Lebanon tiếp tục đạt bước tiến mới khi xóa sổ 12 thành trì của IS trên biên giới giữa Lebanon và Syria.

Trao đổi với báo giới, người phát ngôn quân đội Lebanon, Tướng Fadi Abou Eid cho biết, một vùng lãnh thổ rộng lớn trên biên giới Lebanon và Syria bị hỏa lực (của Liban) bao phủ. Quân đội Lebanon đã giành lại khoảng 30km2 lãnh thổ từ tay IS, nâng tổng số diện tích lãnh thổ được giải phóng lên 80km2 kể từ khi bắt đầu chiến dịch "Bình minh Jroud".

Ngoài ra, quân đội cũng đã tiêu diệt 15 phần tử khủng bố, trong đó có 2 tên âm mưu thực hiện đánh bom liều chết nhằm vào các binh sĩ Lebanon, đồng thời phá hủy 12 thành trì của IS. Tuy nhiên, phía Lebanon cũng ghi nhận 3 quân nhân thiệt mạng và 1 người khác bị thương do trúng mìn tại khu vực vùng núi Juroud Arsal dọc biên giới với Syria, khi đang trên đường đến tham gia chiến dịch chống IS.

Trước đó một ngày, Lebanon thông báo mở một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào một khu vực do IS chiếm đóng gần biên giới Đông Bắc của nước này giáp Syria. Theo đó, quân đội Lebanon đã bắt đầu tấn công cứ điểm của IS gần thị trấn Ras Baalbeck vào 5h sáng 19/8, trong đó sử dụng rocket, pháo kích và trực thăng. Đây là khu vực cuối cùng ở vùng biên giới Lebanon - Syria vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân.

Chiến dịch của quân đội Lebanon được tiến hành bên trong lãnh thổ Lebanon và không có sự phối hợp với quân đội Syria.
 
(Theo VTV)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục