Paraguay: Tổng thống đắc cử Abdo Benitez chính thức nhậm chức

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/8/2018 | 8:56:50 AM

Ngày 15/8, Tổng thống đắc cử Paraguay Mario Abdo Benitez đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong buổi lễ được tổ chức ở thủ đô Asuncion với sự tham dự của một số nhà lãnh đạo các nước và vùng lãnh thổ ở khu vực và thế giới.

Tổng thống đắc cử Paraguay Mario Abdo Benitez và phu nhân.
Tổng thống đắc cử Paraguay Mario Abdo Benitez và phu nhân.

Phát biểu sau khi nhậm chức, tân Tổng thống Benitez cam kết sẽ từng bước triển khai những cải tổ sâu rộng để giải quyết những vấn đề trầm trọng của đất nước như nạn tham nhũng, tội phạm có tổ chức, sự thiếu đầu tư trong các lĩnh vực giáo dục và y tế, cũng như tình trạng đói nghèo.

Ông Benitez khẳng định Paraguay sẽ bước vào một thời kỳ mới với nhiều kỳ vọng và thách thức trong bối cảnh khu vực Mỹ Latinh đang có những thay đổi lớn lao.

Tân Tổng thống Paraguay cho rằng một trong những nhiệm vụ quan trọng trước mắt là tạo được sự đoàn kết, gắn kết giữa các thành phần xã hội để xây dựng một đất nước tốt đẹp hơn.

Tân Tổng thống Benitez thừa nhận tình trạng mất an ninh, nạn buôn lậu ma túy và tội phạm có tổ chức đang là một thách thức lớn không chỉ đối với Paraguay mà cả các nước trong khu vực. Vì vậy, ông cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với các nước đồng minh trong khu vực để đấu tranh không khoan nhượng với mọi loại hình tội phạm.

Trong lĩnh vực đối ngoại, ông Benitez cũng bày tỏ sự ủng hộ những sáng kiến thúc đẩy hội nhập khu vực thực sự, hợp tác chặt chẽ giữa các nước trong khu vực vì hòa bình, ổn định và chủ quyền của mỗi quốc gia.

Ông Benitez, chuyên gia marketing 46 tuổi được đào tạo tại Mỹ, là ứng cử viên của đảng bảo thủ Colorado giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 22/4 với 46,49% tỷ lệ phiếu ủng hộ và sẽ kế nhiệm ông Horacio Cartes trong nhiệm kỳ 2018-2023.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Các bể chứa nước thải đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản ngày 24/8/2023. Ảnh tư liệu

Ngày 19/4, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản thông báo bắt đầu đợt xả thứ 5 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Hong Kong (Trung Quốc) phải vật lộn với việc xử lý hàng ngàn tấn rác thải nhựa mỗi ngày.

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) sẽ cấm đồ bằng nhựa dùng một lần tại các nhà hàng từ ngày 22/4/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục