Nga xác định danh tính 2 nghi phạm đầu độc điệp viên Skripal

  • Cập nhật: Thứ tư, 12/9/2018 | 4:31:26 PM

Ngày 12-9, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở thành phố Vladivostok, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga biết rõ danh tính 2 nghi phạm bị Anh buộc tội đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia ở Anh.

Ông Putin khẳng định, hai người này là dân thường. "Tất nhiên chúng tôi đã kiểm tra xem những người này là ai. Chúng tôi biết rõ họ là ai và đã tìm thấy họ. Tôi hy vọng trong thời gian tới họ có thể xuất hiện trước truyền thông và kể lại câu chuyện của mình”, Tổng thống Putin nói.

Theo các công tố viên Anh, 2 nghi phạm gây ra vụ đầu độc là Alexander Petrov và Ruslan Boshirov.

Phía Anh cho rằng, hai nghi phạm là nhân viên tình báo quân đội của Nga, thực hiện vụ đầu độc theo yêu cầu của cấp trên. Cho tới nay, phía Nga nhiều lần phủ nhận có liên quan tới vụ đầu độc này.

Skripal là một đại tá tình báo quân đội Nga về hưu và từng bị kết án 13 năm tù vì tội làm gián điệp cho Anh. Ngày 4-3 vừa qua, ông Skripal và con gái được phát hiện trong trạng thái bất tỉnh bên ngoài trung tâm mua sắm tại thành phố Salisbury (Anh).

Qua quá trình điều tra, các nhà chức trách Anh kết luận, ông Skripal và con gái đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok.

Vụ việc đã khiến mối quan hệ ngoại giao Nga - Anh trở nên căng thẳng trong thời gian dài khi hai nước liên tục trục xuất các nhà ngoại giao từ nước còn lại.
 
(Theo HNMO)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục