Tổng thống Mỹ sẵn sàng gặp đại diện của Iran tại Liên Hợp Quốc

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/9/2018 | 2:04:55 PM

Mỹ hy vọng sẽ ký kết một thỏa thuận với Iran về các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Liên Hợp Quốc năm 2017.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Liên Hợp Quốc năm 2017.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 23/9 khẳng định, Tổng thống nước này Donald Trump sẵn sàng gặp và tham dự một cuộc gặp mang tính xây dựng với đại diện của Iran tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra tại New York.

Phiên họp lần thứ 73 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra từ ngày 18/9 đến ngày 5/10. Trong đó, trong thời gian từ 24 đến 28/9 dự kiến sẽ diễn ra các cuộc gặp cấp cao quan trọng.

Trong bài trả lời phỏng vấn của hãng tin NBC về khả năng Tổng thống Trump sẽ gặp nhà lãnh đạo của Iran tại New York, Ngoại trưởng Pompeo cho biết, nếu có một cuộc đối thoại mang tính xây dựng được tổ chức, Tổng thống sẽ tham dự.

Đầu tuần trước, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết, Tehran đề nghị tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống nước này Hassan Rouhani với người đồng cấp Mỹ Trump trong khuôn khổ các hội nghị của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, tuy nhiên Bộ Ngoại giao Iran sau đó đã bác bỏ thông tin này.

Đặc sứ Mỹ về vấn đề Iran Brian Hook hôm 19/9 cũng khẳng định, Mỹ hy vọng sẽ ký kết một thỏa thuận với Iran về các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Cả Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Pompeo đều bày tỏ mong muốn hội đàm về vấn đề này, tuy nhiên đề xuất này đã bị phía Iran bác bỏ.

Tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump đã quyết định rút khỏi Kế hoạch Hành động chung tổng thể (JCPOA), hay còn gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời tái áp đặt các biện pháp cấm vận đối với Tehran và các nước có quan hệ thương mại với Iran. Các nước tham gia JCPOA còn lại đã lên án động thái này của Mỹ, đồng thời khẳng định vẫn tôn trọng thỏa thuận này.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục