Nobel Vật lý 2018: Thêm một người phụ nữ được vinh danh trong lịch sử Nobel Vật lý
- Cập nhật: Thứ tư, 3/10/2018 | 8:58:59 AM
YênBái - Ngày 2/10, Giải thưởng Nobel Vật lý 2018 đã được trao cho 3 nhà khoa học nghiên cứu về lĩnh vực laser, đặc biệt trong số đó có một nhà nữ vật lý.
|
Sau lễ trao giải Nobel Hóa học diễn ra vào ngày 1/10, hôm 2/10, lễ trao giải Nobel Vật lý 2018 được tổ chức tại thủ đô Stockholm (Thụy Điển) đã tiếp tục vinh danh 3 nhà khoa học. Chủ nhân của giải Nobel Vật lý năm nay là nhà nghiên cứu Arthur Ashkin, Gérard Mourou và Donna Strickland nhờ những phát minh đột phá trong lĩnh vực vật lý laser.
Cụ thể, nhà khoa học Arthur Ashkin nhận một nửa giải thưởng sau khi sáng chế nhíp quang học. Thiết bị này có khả năng kiểm tra và điều khiển các loại virus, vi khuẩn và tế bào sống nhằm giúp con người quan sát và tổ chức lại các tế bào. Nhà nữ vật lý Donna Strickland người Canada và Gérard Mourou đến từ Pháp cùng nhận một nửa giải còn lại nhờ công trình nghiên cứu tạo ra xung quang học siêu ngắn với cường độ mạnh.
Với việc đồng sở hữu giải thưởng này, nhà khoa học Donna Strickland đã trở thành người phụ nữ thứ ba được trao tặng giải thưởng danh giá Nobel Vật lý. Trước đó, giải thưởng uy tín nhất thế giới này từng được trao cho nhà khoa học quá cố Marie Curie vào năm 1903 và Maria Goeppert Mayer năm 1963.
Trả lời phỏng vấn, nhà khoa học Donna Strickland cho biết: "Chúng ta cần phải chúc mừng và động viên những người phụ nữ dám theo đuổi sự nghiệp khoa học. Tôi rất vinh dự khi được là một trong những người phụ nữ đó".
Các tin khác
Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.
Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.
Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.
Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.