Hàn Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các lệnh trừng phạt Triều Tiên

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/10/2018 | 8:17:29 AM

Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Yoon-je ngày 16/10 cho biết Hàn Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên.

Cảng Busan, Hàn Quốc.
Cảng Busan, Hàn Quốc.

Song Hàn Quốc cũng cho rằng việc cải thiện mối quan hệ liên Triều có thể góp phần phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Phát biểu tại một diễn đàn, ông Cho Yoon-je đã lên tiếng nhằm xua đi mối lo lắng ở Mỹ rằng Hàn Quốc đang có những nhượng bộ Triều Tiên, có thể vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế trước khi chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng bị xóa bỏ. 

Ông Cho Yoon-je nói: "Tôi muốn nhấn mạnh Hàn Quốc tiếp tục giữ lập trường của chúng tôi là tiến trình cải thiện quan hệ liên Triều sẽ đi kèm với tiến trình phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cho rằng hai tiến trình này không thể luôn đi với cùng một tốc độ. Tiến trình này có thể kéo tiến trình kia”.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục