Nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ là tân Đại sứ tại Liên hợp quốc

  • Cập nhật: Thứ bảy, 8/12/2018 | 9:13:26 AM

YênBái - Theo Reuters, hãng Bloomberg ngày 6/12 dẫn 3 nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert sẽ là Đại sứ Mỹ tại

Bà Heather Nauert.
Bà Heather Nauert.

Heather Ann Nauert là một nhà báo. Cô là cựu phóng viên ABC News và là người dẫn chương trình tin tức trên chương trình Fox News & Fox News.  Heather Ann Nauert trở thành phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2017 do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm.

Sau khi ông Donald Trump bổ nhiệm đại diện thường trực, Thượng viện Hoa Kỳ sẽ phải phê chuẩn ứng cử viên.
 
Trước đó, hồi tháng 10, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley đã tuyên bố từ chức sau khi nắm giữ chức vụ này trong 18 tháng.

Bà Haley đảm nhiệm vai trò Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc kể từ tháng 1/2017.

Tại Liên hợp quốc, bà Haley thường xuyên lên tiếng bảo vệ chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump và đẩy mạnh cải tổ Liên hợp quốc.

Trong đơn từ chức, bà cũng bác bỏ khả năng tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào năm 2020. Đơn có đoạn viết: "Tôi chắc chắn sẽ không tranh cử vào năm 2020. Là một công dân, tôi luôn mong muốn hỗ trợ Tổng thống Donald Trump tái đắc cử, ủng hộ những chính sách mà sẽ tiếp tục đưa nước Mỹ vươn tới tầm cao hơn”.

Tổng thống Trump đã khen ngợi bà Haley là một "con người tuyệt vời” đã thực hiện tốt công việc trên cương vị của mình. Sau khi bà Haley đệ đơn từ chức, bà Nauert được cho là "ứng cử viên hàng đầu” cho vị trí này.

(Theo phunuvietnam.vn)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục