Liên minh châu Âu đồng ý lùi thời hạn Brexit

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/3/2019 | 8:51:51 AM

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ngày 21-3, các nhà lãnh đạo của EU đã đồng ý lùi thời hạn Anh rời khối này.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, nếu các Nghị sĩ Anh tiếp tục phản đối thỏa thuận của Thủ tướng Theresa May với EU tại vòng bỏ phiếu trong tuần tới, Anh có thể rời EU vào ngày 12-4 mà không cần đạt được thỏa thuận nào.

Trong trường hợp thỏa thuận của bà May giành được sự ủng hộ của Quốc hội, các nhà lãnh đạo EU đồng ý lùi thời hạn Brexit đến ngày 22-5.

Phát biểu sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU, Thủ tướng Anh Theresa May đã hoan nghênh quyết định nói trên. Bà May cho rằng, giờ đây Quốc hội Anh đã có những lựa chọn rõ ràng và vòng bỏ phiếu trong tuần tới là thời điểm quyết định về Brexit.

Trước đó, trong ngày 20-3, Thủ tướng Anh đã gửi thư cho Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đề nghị gia hạn điều 50 Hiệp ước Lisbon về việc Vương quốc Anh rời khỏi EU đến ngày 30-6. 

Trong lá thư, bà May cho biết đã nỗ lực để nước này rời EU theo đúng kế hoạch vào ngày 29-3, nhưng những nỗ lực này đã không thành công.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục