Triều Tiên đã không tham dự cuộc họp hàng tuần người đứng đầu văn phòng liên lạc liên Triều tuần thứ 8 liên tiếp dự kiến diễn ra ngày 19/4, làm gia tăng mối lo ngại về trao đổi giữa hai miền.
|
Văn phòng liên lạc liên Triều.
|
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Triều Tiên đã không tham dự cuộc họp hàng tuần người đứng đầu văn phòng liên lạc liên Triều tuần thứ 8 liên tiếp dự kiến diễn ra ngày 19/4, làm gia tăng mối lo ngại về trao đổi giữa hai miền trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ giữa Mỹ và Triều Tiên.
Phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Sang-min nói: "Triều Tiên thông báo trước với chúng tôi rằng người đứng đầu văn phòng của Triều Tiên không thể tham dự cuộc họp tuần này. Cuộc họp sẽ không được tổ chức (trong tuần này), song hai miền Triều Tiên tiếp tục thảo luận các vấn đề cần thiết theo cách thông thường."
Khi hai miền Triều Tiên khai trương văn phòng liên lạc hồi tháng 9 năm ngoái tại thị trấn biên giới Kaesong ở Triều Tiên, hai bên đã cam kết sẽ tổ chức họp người đứng đầu văn phòng của mỗi bên, giữa Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung và người đồng cấp Triều Tiên Jon Jong- su mỗi tuần một lần, chủ yếu vào thứ Sáu, để thảo luận các vấn đề liên Triều.
Tuy nhiên, cuộc họp hàng tuần đã không diễn ra kể từ trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Việt Nam cuối tháng 2 vừa qua mà không đạt được thỏa thuận nào do khoảng cách giữa hai bên liên quan các bước phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng và việc nới lỏng trừng phạt của Washington. Cuộc họp lần gần nhất diễn ra vào ngày 22/2.
Ngày 22/3, Triều Tiên bất ngờ thông báo rút nhân viên khỏi Văn phòng liên lạc. Mặc dù ngày 25/3, Bình Nhưỡng đã quyết định điều nhân sự trở lại, các chuyên gia cho rằng với việc rút khỏi Văn phòng liên lạc liên Triều, Bình Nhưỡng dường như đang tăng sức ép để Seoul đóng vai trò lớn hơn trong việc thuyết phục Mỹ nhượng bộ trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đang đình trệ.
Quan hệ Seoul-Bình Nhưỡng đã có bước tiến đáng kể từ năm ngoái, với việc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có 3 cuộc gặp thượng đỉnh, nhưng tiến trình thống nhất vẫn bế tắc do các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Triều Tiên và Mỹ đạt được ít tiến bộ.
(Theo TTXVN)
Ngày 28/3, Hội đồng đại diện nhân dân Indonesia (DPR) đã chính thức thông qua dự thảo Luật Đặc khu Jakarta (Luật DKJ), đồng nghĩa rằng Jakarta không còn là Tỉnh đặc khu Thủ đô Jakarta (DKI) mà trở thành Tỉnh đặc khu Jakarta (DKJ).
Tòa Công lý quốc tế (ICJ) buộc Israel, nước bị Nam Phi cáo buộc diệt chủng ở Dải Gaza, phải bảo đảm thực phẩm cho người Palestine và ngăn nạn đói lan rộng.
Ủy ban điều tra Liên bang Nga hôm 28/3 thông báo đã bắt giữ một đối tượng bị cáo buộc hỗ trợ tài chính cho những kẻ tấn công phòng hòa nhạc hôm 22/3.
Tổng thống Zelensky thúc giục Chủ tịch Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ 60 tỷ USD cho Ukraine nhằm duy trì một mặt trận thống nhất đối đầu Nga.