Lũ lụt hoành hành ở Nam Á: Hơn 150 người chết, 4 triệu người phải sơ tán

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/7/2019 | 2:00:33 PM

Mưa lũ kéo dài tại các quốc gia Nam Á bao gồm Ấn Độ, Nepal, Pakistan và Bangladesh đã khiến hơn 150 người thiệt mạng, 4 triệu người phải sơ tán khẩn cấp và hàng triệu người khác bị ảnh hưởng.

Khu vực Morigaon, bang Assam (Ấn Độ) bị ngập nặng.
Khu vực Morigaon, bang Assam (Ấn Độ) bị ngập nặng.

Nepal là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tính tới ngày 16-7, đã có 78 người tại nước này thiệt mạng do mưa lũ. Các nhà chức trách Nepal đã điều động hơn 42.000 người, bao gồm binh sĩ, cảnh sát và nhân viên cứu hộ để khắc phục hậu quả lũ lụt.

Còn tại Ấn Độ, số người tử vong do mưa lũ đã tăng lên 29 người. Hai khu vực chịu thiệt hại lớn nhất là bang Bihar và Assam.

Theo ước tính, khoảng 6,7 triệu người Ấn Độ nằm trong vùng bị ảnh hưởng trực tiếp, gồm 2,5 triệu người ở bang Bihar và 4,2 triệu người ở bang Assam. Mưa lũ đã cuốn trôi hơn 1 triệu hecta hoa màu, phá hủy hàng trăm ngôi nhà và chia cắt nhiều tuyến đường ở hai bang này.

Mưa lớn kèm theo lũ quét cũng cướp đi sinh mạng 28 người tại Pakistan và 16 người tại Bangladesh. Các nhà chức trách Bangladesh cho biết, khoảng 200.000 người dân nước này đã phải sơ tán để bảo đảm an toàn.

Mùa mưa tại các quốc gia Nam Á thường bắt đầu từ tháng 7. Trong mùa mưa năm 2018, mưa lũ tại khu vực này đã khiến 1.200 người thiệt mạng.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục