Nền kinh tế ban đêm tại một số quốc gia Âu, Mỹ

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/7/2019 | 9:32:39 AM

Một số quốc gia Âu, Mỹ cũng đã nhìn nhận nền kinh tế ban đêm như một tiềm năng đáng chú ý, thúc đẩy công ăn việc làm cũng như đóng góp thuế.

Ở Vancouver, Canada, thị trưởng thành phố muốn khai thác tiềm năng của nền kinh tế về đêm để Vancouver có thể tận dụng hết những lợi ích mà nó mang lại thay vì bị nhìn nhận như một nơi buồn chán. Chỉ một khu vực giải trí về đêm như Granville Entertainment cũng đã mang lại 43 triệu USD doanh thu mỗi năm và tạo ra 900 công ăn việc làm.

Còn tại Thủ đô London, Vương quốc Anh, Thị trưởng Sadiq Khan đã từng nhấn mạnh tầm quan trọng của nền kinh tế ban đêm. Đó là tạo công việc cho 1,6 triệu lao động và mang lại cho nền kinh tế hàng tỷ Bảng Anh.

London có hẳn một hội đồng chuyên trách cho nền kinh tế về đêm. Nhưng nền kinh tế ban đêm quy mô lớn bậc nhất có thể kể tới Sydney, Australia. Với cộng đồng đa sắc tộc, chính quyền thành phố cho rằng nền kinh tế ban đêm có thể góp phần tạo ra mối liên kết trong cộng đồng. Hiện các hoạt động mua sắm giải trí tiêu dùng ban đêm đem lại doanh thu 3,6 tỷ USD mỗi năm cho Sydney, với gần 5.000 doanh nghiệp tham gia.

Chính sách mang tên OPEN Sydney của thành phố này nhắm tới việc thu hút cả những người trên 40 tuổi tham gia vào nền kinh tế ban đêm không chỉ ra đường để uống bia rượu hay giải trí với bạn bè. Sydney còn nhắm tới việc 40% doanh nghiệp của nền kinh tế ban đêm sẽ là những cửa hàng mua sắm thông thường.

(Theo VTV)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục