Động đất rung chuyển miền Nam Philippines, 30 người thương vong

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/10/2019 | 2:29:20 PM

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong trận động đất mạnh 6,4 độ richter làm rung chuyển khu vực miền Nam Philippines ngày 16-10.

Nhà cửa bị hư hại do động đất.
Nhà cửa bị hư hại do động đất.

Cơ quan xử lý thảm họa quốc gia Philippines cho biết, hai trường hợp tử vong được ghi nhận tại thị trấn Magsaysay, tỉnh Davao del Sur. Tại khu vực này, trận động đất mạnh cũng làm 18 người bị thương. Nạn nhân thứ ba thiệt mạng do động đất là một bé gái 7 tuổi ở thị trấn Tulunan, tỉnh Bắc Cotabato.

Trận động đất mạnh đã làm 15 tòa nhà bị hư hại, bao gồm một số trung tâm mua sắm và trường học. Phần lớn các nạn nhân thương vong do bị tường sập đè vào người. Do ảnh hưởng của động đất, tại một số khu vực, người dân phải sống trong tình cảnh mất điện.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất mạnh 6,4 độ richter xảy ra lúc 19h37 (giờ địa phương) ngày 16-10. Tâm chấn cách thành phố Davao, tỉnh Davao del Sur khoảng 70 km về phía Tây Bắc, ở độ sâu khoảng 14 km.

Sau trận động đất, đã có hơn 200 đợt dư chấn được ghi nhận. Các nhà chức trách đã sơ tán người dân sống ở khu vực dưới chân các ngọn núi để đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất nguy hiểm.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục