Ông Kim Jong Un chủ trì họp nâng cao năng lực hạt nhân của Triều Tiên

  • Cập nhật: Chủ nhật, 24/5/2020 | 8:46:14 AM

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì một cuộc họp quân sự để bàn bạc về các chính sách mới nhằm thúc đẩy năng lực hạt nhân của quốc gia này, theo Hãng tin KCNA ngày 24-5.

Chủ tịch Kim phát biểu tại cuộc họp Quân ủy Trung ương Triều Tiên hôm 23-5.
Chủ tịch Kim phát biểu tại cuộc họp Quân ủy Trung ương Triều Tiên hôm 23-5.

Theo Hãng tin KCNA, Bình Nhưỡng đang cân nhắc nâng cao năng lực hạt nhân của mình sau cuộc họp do Chủ tịch Kim chủ trì tại Ủy ban Quân sự Trung ương khóa 7 của Đảng Lao động Triều Tiên.

KCNA cho biết cuộc họp đã "đề ra các chính sách mới nhằm nâng cao năng lực răn đe bằng chiến tranh hạt nhân của quốc gia, cũng như đặt lực lượng vũ trang chiến lược vào trạng thái cảnh giác cao độ".

Thông tin mới nhất được xem là sự xác nhận rõ ràng đầu tiên về các hoạt động của ông Kim kể từ sau ngày Quốc tế lao động 1-5. Ông Kim hôm đó đã tham quan nhà máy phân đạm phốt phát Suchon ở tỉnh Pyongan Nam.

Đây là động thái mới nhất từ phía Bình Nhưỡng trong vấn đề hạt nhân tại bán đảo Triều Tiên. Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và nước này đã rơi vào bế tắc kể từ 3 hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Kim.

Ngày 22-5, tờ Washington Post dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao và 2 cựu quan chức khác cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thảo luận về khả năng thử hạt nhân lần đầu tiên sau 28 năm, kể từ năm 1992.

Một nhà phân tích nói với tờ Washington Post rằng việc Mỹ thử hạt nhân sẽ được coi là "phát súng khởi đầu cho cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân chưa từng có".

(Theo TTO)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục