Số người thiệt mạng trong vụ nổ kinh hoàng ở Lebanon tăng lên hơn 100

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/8/2020 | 5:02:58 PM

Hội chữ thập đỏ Lebanon xác nhận số người thiệt mạng trong vụ nổ lớn xảy ra tại thành phố Beirut đã lên tới hơn 100 người, hơn 4.000 người bị thương.

Đường phố tan hoang sau vụ nổ kinh hoàng
Đường phố tan hoang sau vụ nổ kinh hoàng

Các nhân viên của Hội chữ thập đỏ Lebanon đang tiếp tục hoạt động tìm kiếm cứu hộ tại các khu vực xung quanh bị ảnh hưởng. Một số nước như Đức, Bỉ, Indonesia, Philippines, Australia... xác nhận có công dân của mình nằm trong số người bị thương vong trong vụ nổ này.

Trước đó, cùng ngày, kênh truyền hình Lebanon LBCI đưa tin, nguyên nhân của vụ nổ trên là do nổ muối amoni nitrat. 

Thông tin ban đầu cho biết, vụ nổ xảy ra trong quá trình hàn tại nhà kho. Các tia lửa đã châm ngòi cho những quả pháo nằm gần nhà kho và những quả pháo này đã khiến cho 2.750 tấn amoni nitrat phát nổ. 

Theo LBCI, các nhân viên hải quan đã tịch thu lượng amoni nitrat này của một doanh nhân Nga và lưu kho tại đây. Được biết, số hóa chất này lưu kho cảng Beirut để chờ được xử lý từ năm 2014.

Nhiều nước xác nhận có công dân thương vong

Nhiều người nước ngoài nằm trong số những nạn nhân thương vong trong vụ nổ kinh hoàng ở cảng Beirut của Lebanon.

Bộ Ngoại giao Đức cho biết một số nhân viên đã bị thương trong khuôn viên Đại sứ quán nước này ở Beirut, song không nêu con số chính xác. 

Được biết, Đại sứ quán Đức tại Lebanon nằm gần hiện trường. Hai nhân viên Đại sứ quán Bỉ và 2 thành viên gia đình họ, cùng một nhà ngoại giao Cyprus cũng bị thương. Bên cạnh đó, 48 binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ), 27 thành viên gia đình của họ và 3 khách đã bị thương. Một con tàu của Lực lượng lâm thời LHQ tại Lebanon neo đậu tại cảng đã bị hư hỏng.

Bộ Ngoại giao Philippines thông báo, 2 công dân thiệt mạng và 6 người bị thương tại Lebanon. Đại sứ quán Indonesia tại Beirut cũng thông báo về một trường hợp công dân nước này bị thương trong vụ nổ trên. Trước đó, Thủ tướng Australia Scott Morrison cũng thông báo 1 công dân Australia thiệt mạng.

Theo các nhà địa chấn học, vụ nổ tương đương với trận động đất có cường độ 4,5. Thành phố Beirut chịu thiệt hại lớn, với ít nhất một nửa thành phố bị phá hủy. 

Tổng thống Lebanon Michel Aoun đã quyết định để quốc tang 3 ngày nhằm tưởng nhớ nạn nhân trong thảm kịch, đồng thời tuyên bố trích 100 tỷ bảng Lebanon (66 triệu USD) từ ngân sách 2020 để đối phó với tình trạng khẩn cấp này.

Thủ tướng Liban Hassan Diab cho biết, khoảng 2.750 tấn amoni nitrat được cất giữ nhiều năm nay tại kho hàng ở cảng Beirut phát nổ. Trong khi đó, giới chuyên gia nói rằng amoni nitrat khó gây ra vụ nổ trong điều kiện lưu trữ bình thường và không tiếp xúc với nhiệt độ cao.

(Theo VTV)

Các tin khác
NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Các thành viên Hezbollah trong lễ tang của những người đồng đội đã hy sinh trong một cuộc tấn công của Israel ở Shehabiya, miền Nam Lebanon, ngày 17/4

Nhóm Hezbollah ở Lebanon hôm 23/4 đã tiến hành một cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Israel ở phía Bắc thành phố Acre.

Một máy bay lao xuống sân vận động, chiếc còn lại rơi tại khu vực bể bơi của căn cứ Lumut.

Theo Reuters, hai trực thăng gặp nạn thuộc về hải quân Malaysia, sự cố xảy ra khi phi đội đang bay huấn luyện duyệt binh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục