Áp thuế VAT 10% với Facebook, Disney và TikTok

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/8/2020 | 3:42:52 PM

Cơ quan thuế Indonesia hôm nay 7-8 thông báo đã bổ sung các hãng công nghệ vào nhóm những doanh nghiệp phải chịu 10% thuế giá trị gia tăng (VAT), trong đó có Facebook, Disney và TikTok.

Ảnh minh họa các biểu tượng ứng dụng Google, Facebook trên điện thoại
Ảnh minh họa các biểu tượng ứng dụng Google, Facebook trên điện thoại

Theo Hãng tin Reuters, từ tháng trước, quốc gia đông dân nhất khu vực Đông Nam Á (gần 270 triệu người) đã thông báo áp thuế VAT 10% với các hóa đơn bán hàng/dịch vụ của các hãng công nghệ như Amazon, Netflix, Spotify và Google cho người dùng Indonesia.

Và hôm nay, 7-8, có thêm các công ty khác được bổ sung vào danh sách áp dụng thuế VAT 10%, trong đó có 3 đơn vị thuộc Facebook, Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân Tiktok, Công ty phân phối quốc tế Apple, Công ty trách nhiệm hữu hạn Walt Disney tại Đông Nam Á, các chi nhánh của Amazon, trong đó có bộ phận sách nói Audible và trợ lý ảo Alexa.

Facebook cho biết công ty này sẽ tuân thủ quy định thuế VAT của Chính phủ Indonesia.

"Tại Indonesia, chúng tôi sẽ bắt đầu thu thuế VAT từ ngày 1-9-2020 theo quy định của chính quyền", một người phát ngôn của Facebook xác nhận với Hãng tin Reuters.

Các công ty khác chưa phản hồi với Reuters về việc này.

Theo những quy định mới của Indonesia, các công ty nước ngoài không cư trú có bán các sản phẩm và dịch vụ số tại Indonesia với giá trị ít nhất 600 triệu rupiah (41.040 USD) một năm, hoặc tạo ra một lưu lượng hằng năm ít nhất từ 12.000 người dùng sẽ phải trả 10% thuế VAT.

Các ông lớn công nghệ đang đối mặt với các chính sách tài chính ngày càng chặt chẽ hơn ở Đông Nam Á. Thái Lan và Philippines cũng đang chờ phê chuẩn dự luật đề xuất mức thuế VAT với các công ty này lần lượt là 7% và 12%.

Cơ quan thuế Indonesia cho biết sẽ tiếp tục xác định thêm các hãng công nghệ khác thuộc diện phải chịu thuế với các dịch vụ số, cho biết thêm số doanh nghiệp này chắc chắn còn tăng.

Cơ quan thuế Indonesia khẳng định việc áp dụng thuế VAT như vậy nhằm tạo ra sân chơi bình đẳng giữa các công ty trong nước và nước ngoài, giữa các doanh nghiệp truyền thống và doanh nghiệp hoạt động trên nền tảng số.

Indonesia ước tính ngân sách nhà nước năm nay sẽ thất thu khoảng 13% do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

(Theo TTO)

Các tin khác
Triều Tiên tiến hành vụ thử

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) ngày 20-4 cho biết Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm đầu đạn tên lửa hành trình và phóng thử tên lửa phòng không mới ở vùng biển phía Tây nước này hôm 19-4.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các thiết bị quân sự tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5 hiện đang trên đường tới Mátxcơva.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục