Anh sắp ký FTA đầu tiên với Nhật Bản hậu Brexit

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/10/2020 | 9:20:39 AM

Anh chuẩn bị ký thỏa thuận thương mại tự do (FTA) đầu tiên với một nền kinh tế lớn, đó là Nhật Bản.

Thỏa thuận với Nhật Bản là FTA đầu tiên của Anh với một nền kinh tế lớn sau khi nước này rời EU vào tháng 1/2020.
Thỏa thuận với Nhật Bản là FTA đầu tiên của Anh với một nền kinh tế lớn sau khi nước này rời EU vào tháng 1/2020.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, FTA Anh - Nhật Bản sẽ được Bộ trưởng Thương mại quốc tế Anh - Liz Truss và Ngoại trưởng Nhật Bản- Toshimitsu Motegi ký kết vào ngày mai (23/10).

Sự kiện này sẽ tạo tiền đề cho các thủ tục phê chuẩn sau này, với mục tiêu đưa thỏa thuận có hiệu lực chính thức vào tháng 1/2021. Động thái trên diễn ra giữa bối cảnh FTA hiện có giữa Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) sẽ không bao gồm Vương quốc Anh sau tháng 12 tới, khi giai đoạn chuyển tiếp Brexit kết thúc.

Bằng cách ký kết FTA song phương với Anh, lợi ích mà Nhật Bản có được theo thỏa thuận đối tác kinh tế Nhật Bản-EU sẽ được duy trì và hoạt động của các doanh nghiệp Nhật Bản tại châu Âu vãn được đảm bảo. Ước tính tổng kim ngạch thương mại của Anh với Nhật Bản sẽ được nâng lên 15,2 tỷ bảng Anh (19,5 tỷ USD).

Anh hiện vẫn chưa kết thúc các cuộc đàm phán thương mại với EU, Mỹ, Australia và New Zealand.

Thỏa thuận mới sẽ cho phép xóa bỏ thuế quan đối với ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản vào Anh theo từng giai đoạn và về 0% vào năm 2026, tương tự FTA hiện tại giữa Nhật Bản và EU. Tuy nhiên, London sẽ ngay lập tức bãi bỏ thuế đối với các toa xe lửa và phụ tùng ô tô của Nhật Bản.
(Theo VTV)

Các tin khác
Triều Tiên tiến hành vụ thử

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) ngày 20-4 cho biết Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm đầu đạn tên lửa hành trình và phóng thử tên lửa phòng không mới ở vùng biển phía Tây nước này hôm 19-4.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các thiết bị quân sự tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5 hiện đang trên đường tới Mátxcơva.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục