Nga diễn tập duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/5/2021 | 2:15:45 PM

Chiều tối 4/5, hàng trăm phương tiện quân sự và hàng nghìn binh sĩ Nga đã đổ về trung tâm thủ đô Moscow để tham gia cuộc diễn tập lớn chuẩn bị cho lễ duyệt binh.

Buổi diễn tập tiếp theo sẽ được tổ chức vào 4/5 và buổi tổng duyệt cuối cùng vào 7/5.
Buổi diễn tập tiếp theo sẽ được tổ chức vào 4/5 và buổi tổng duyệt cuối cùng vào 7/5.

Tham gia cuộc diễn tập có 37 đơn vị diễu binh với tổng số hơn 12 nghìn quân nhân. Trong số này có các sĩ quan, binh lính đến từ các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, học viên của các cơ sở giáo dục quân sự, quân đoàn thiếu sinh quân và thành viên phong trào Quân đội trẻ, lực lượng Vệ binh Quốc gia và lực lượng biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga.

Theo kế hoạch, tham gia vào cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ năm nay có 190 đơn vị vũ khí, thiết bị quân sự và 76 máy bay.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 năm nay sẽ được tổ chức tại 28 thành phố của Nga, các quân nhân tham gia sự kiện đều được tiêm vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V.

Năm ngoái, vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Nga đã phải hoãn cuộc duyệt binh vào ngày 9/5 và chuyển sang ngày 24/6 do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19.
(Theo VTV)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục