Châu Âu lên phương án đối phó khi Nga cắt 100% nguồn cung khí đốt

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/6/2022 | 2:22:52 PM

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cho rằng châu Âu cần chuẩn bị ngay cho việc Nga ngừng xuất khẩu khí đốt sang các nước vào mùa đông này.

Châu Âu đang lên phương án cho trường hợp Nga khóa van khí đốt.
Châu Âu đang lên phương án cho trường hợp Nga khóa van khí đốt.

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cũng kêu gọi thành viên của Liên minh châu Âu (EU) mở rộng phạm vi các biện pháp nhằm chuẩn bị cho kịch bản Nga khóa van khí đốt hoàn toàn.

"Châu Âu nên sẵn sàng trong trường hợp khí đốt của Nga bị cắt hoàn toàn. Càng gần đến mùa đông, chúng ta càng hiểu rõ ý định của Moskva hơn”, ông Fatih Birol nói.

Theo ông Fatih Birol, việc Gazprom cắt giảm 60% nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream vào tuần trước là "nhằm tránh việc châu Âu lấp đầy kho dự trữ và gia tăng các đòn bẩy của Nga trong những tháng mùa đông".

Giám đốc IEA cũng công khai cáo buộc Nga thao túng giá khí đốt kể từ năm ngoái, khi giá khí đốt ở châu Âu tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại.

Ông cho rằng những biện pháp khẩn cấp do các nước châu Âu thực hiện để giảm nhu cầu năng lượng có lẽ chưa đủ mạnh nếu xuất khẩu khí đốt của Nga ngừng hoàn toàn. 

"Các biện pháp khẩn cấp được các nước châu Âu thực hiện trong tuần này để giảm nhu cầu khí đốt chỉ là 'tạm thời'", ông Fatih Biro nói, kêu gọi các nước nỗ lực đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng, đáp ứng nguồn cung cấp khí đốt cho mùa sưởi ấm sắp tới.

Đức, Áo, Italy và Hà Lan đã công bố kế hoạch đẩy mạnh sử dụng than để sản xuất điện, trong khi Thụy Điển và Đan Mạch cho biết họ cũng sẽ triển khai các biện pháp khẩn cấp để hạn chế việc sử dụng khí đốt tự nhiên.

Ông lưu ý rằng việc phân phối khí đốt trong EU sẽ là một phương án, có thể giúp bù đắp hậu quả của việc thiếu khí đốt của Nga, đồng thời khuyến nghị EU "xem xét hoãn việc đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân một khi vẫn đảm bảo điều kiện an toàn”.

(Theo VTC)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục