Hội đồng châu Âu nhất trí cấp quy chế ứng viên EU cho Ukraine

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/6/2022 | 7:53:57 AM

Ngày 23/6, các thành viên của Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết nhằm trao quy chế ứng cử viên trong Liên minh châu Âu (EU) cho Ukraine và Moldova.

Nghị quyết nhận được 529 phiếu ủng hộ, 45 phiếu chống và 14 phiếu trắng.

Hội đồng châu Âu sẽ nhất trí ủng hộ việc trao tư cách ứng cử viên Liên minh châu Âu cho Ukraine và Moldova trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết ngày 23/6.

"Hội đồng hôm nay có một ý nghĩa đặc biệt vì chúng tôi sẽ nhất trí xác nhận tư cách ứng cử viên EU cho Ukraine và Moldova. Đây là quyết định chính trị quan trọng mà EU thực hiện như một phản ứng đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine", ông Mitsotakis phát biểu trước hội nghị thượng đỉnh.

Theo nội dung nghị quyết, Nghị viện châu Âu kêu gọi các nguyên thủ quốc gia tham dự Hội nghị thượng đỉnh EU cấp quy chế ứng cử viên EU cho Ujkraine và Moldova ngay lập tức.

Nghị viện châu Âu cũng kêu gọi các nước thành viên EU đưa ra quyết định tương tự đối với Gruzia, nhưng chỉ sau khi chính quyền nước này thực hiện các ưu tiên đã được nêu theo ý kiến của Ủy ban châu Âu.


Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev hôm 8/4.

Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cho rằng, việc trao tư cách ứng cử viên EU cho Ukraine là một động thái "mang tính biểu tượng", nhưng cũng nhấn mạnh rằng việc gia nhập EU sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và cải cách.

Trước đó, vào ngày 17/6, Ủy ban châu Âu đã chính thức ủng hộ trao quy chế ứng cử viên EU cho Ukraine. Khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói rằng, Ukraine đã có "một nghị viện và một nền dân chủ mạnh mẽ, một xã hội dân sự sôi nổi và tích cực", tuy nhiên nước này vẫn cần thực hiện một số thay đổi để phù hợp với yêu cầu của EU. "Ukraine đã thể hiện rõ ràng khát vọng và quyết tâm của đất nước trong việc sống theo các giá trị và tiêu chuẩn châu Âu", Chủ tịch Ursula von der Leyen khẳng định.

Từ khi cuộc chiến tại Ukraine nổ ra hôm 24/2, quan điểm của các nước Liên minh châu Âu (EU) là rất rõ ràng, đó là ủng hộ toàn diện Ukraine. Sự ủng hộ này đã được thể hiện trong gần 4 tháng qua cả về mặt chính trị lẫn quân sự, tài chính với các cấp độ chưa từng có trong chính sách đối ngoại và an ninh của EU, như việc chi ra hàng tỷ Euro mua vũ khí viện trợ cho Ukraine.

Do đó, việc các nước EU đồng thuận tuyệt đối về việc trao cho Ukraine tư cách ứng cử viên gia nhập EU chỉ là một bước đi tiếp theo trong sự ủng hộ chính trị mà EU dành cho Ukraine. Tất nhiên, sự đồng thuận này không phải xuất hiện ngay lập tức.

(Theo VTV)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục