Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2014 cấp cơ sở - Cụm thi số 5:

Thí sinh Trịnh Xuân Trượng - Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội đạt Giải Nhất

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/4/2014 | 3:39:25 PM

YBĐT - Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2014 cấp cơ sở - Cụm thi số 5 do Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái tổ chức đã lựa chọn được 3 thí sinh xuất sắc nhất tham gia Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Tổ chức ngày 14/4, Hội thi Bí thư chi bộ giỏi, cụm số 5 gồm Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Đảng bộ Sở Xây dựng và Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã thu hút được sự quan tâm, cổ vũ, động viên của đông đảo cán bộ, đảng viên các đơn vị.

Dự Hội thi có đồng chí Hà Thị Hải - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, lãnh đạo các Đảng bộ và 18 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ các cơ quan, đơn vị đại diện cho 3 Đảng bộ thuộc Cụm thi số 5.

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2014 - Cụm thi số 5 được tiến hành qua 2 phần thi: Phần thi viết và phần thi trên sân khấu. Ở phần thi viết, tất cả các thí sinh đều đã hoàn thành tốt phần thi của mình, trả lời đầy đủ và chính xác các câu hỏi trắc nghiệm và hoàn thành bài thi viết về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Ở phần thi sân khấu, các thí sinh dự thi trải qua 3 nội dung thi gồm: Giới thiệu về bản thân, đơn vị và chi bộ mình; thi nhận thức và thi trả lời câu hỏi tình huống. Nội dung các phần thi bám sát Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (khoá XI).

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2014 là hình thức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công tác xây dựng Đảng và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho đội ngũ bí thư chi bộ, chi uỷ viên, cấp uỷ viên cơ sở, đảng viên được quy hoạch bí thư chi bộ.

Đồng chí Hà Thị Hải - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa cho thí sinh đạt Giải Nhất hội thi.

Thông qua Hội thi giúp cho cấp uỷ, cán bộ đảng viên của các Đảng bộ được giao lưu học tập kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý các tình huống thực tế ở cơ sở để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các Đảng bộ và toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị nhằm tăng cường nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng và của chi bộ, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, hầu hết các thí sinh đều bình tĩnh, tự tin đã thể hiện tốt nhất các phần thi của mình.

Kết thúc Hội thị, Ban tổ chức đã trao Giải Nhất cho thí sinh Trịnh Xuân Trượng thuộc Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội; 2 giải nhì thuộc về thí sinh Trần Nam Điền thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng và Nguyễn Thị Dung thuộc Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh. Ban tổ chức cũng đã trao 3 giải ba, 10 giải khuyến khích và các giải phụ cho thí sinh cao tuổi, trẻ tuổi nhất tham gia Hội thi.

Tại Hội thi Bí thư chi bộ giỏi - Cụm thi số 5, đã lựa chọn được 3 thí sinh có thành tích xuất sắc nhất tham gia Hội thi Bí thư chi bộ giỏi Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái tổ chức.

Đức Toàn

Các tin khác
Chi bộ Trường Mầm non Hoa Lan, thị trấn Mù Cang Chải tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác phát triển đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã kết nạp được 561/550 đảng viên, đạt 102% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025”.

Ngay trong quý I năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trạm Tấu đã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và chuẩn bị hồ sơ kiểm tra 2 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên.

Trong quý I/2024, Đảng bộ huyện Lục Yên đã quyết định kết nạp 88 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 40,9% kế hoạch; chuyển đảng chính thức cho 72 đảng viên dự bị.

Mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đã khẳng định rõ vai trò của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế địa phương.

Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên tích cực đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, cụ thể, lấy kết quả là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ, cán bộ và đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục