Đảng bộ phường Đồng Tâm: Sẵn sàng cho Đại hội

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/12/2014 | 12:54:59 PM

YBĐT - Được chọn làm điểm tổ chức đại hội Đảng, những ngày này, Đảng bộ phường Đồng Tâm (thành phố Yên Bái) đang khẩn trương chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) theo đúng tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 124-KH/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 143-KH/TU của Thành ủy Yên Bái.

Đồng chí Nguyễn Việt Huy - Bí thư Đảng ủy phường Đồng Tâm triển khai công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tới các tiểu ban giúp việc Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Việt Huy - Bí thư Đảng ủy phường Đồng Tâm triển khai công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tới các tiểu ban giúp việc Đại hội.

Đảng bộ phường Đồng Tâm có 18 chi bộ trực thuộc, trong đó có 12 chi bộ khu dân cư, 3 chi bộ nhà trường, 2 chi bộ cơ quan và 1 chi bộ doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Việt Huy - Bí thư Đảng ủy phường cho biết: "Đến thời điểm này, Đảng bộ phường đã hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị cũng như Đề án nhân sự và các bước chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đảng bộ cũng đã thành lập 3 tiểu ban giúp việc đại hội, gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội; bên cạnh đó, thành lập 3 đoàn công tác, mỗi đoàn do một đồng chí thường trực Đảng ủy làm trưởng đoàn để chỉ đạo, hướng dẫn, giúp các chi bộ thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội; triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong Đảng và nhân dân về việc tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đặc biệt, Đảng bộ phường đã chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo chặt chẽ công tác thông tin tuyên truyền; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; ngăn ngừa tiêu cực, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và chính quyền. Đảng ủy phường đã lựa chọn Chi bộ Đinh Tiên Hoàng để tổ chức đại hội điểm.".

Trong 5 năm qua, Đảng bộ phường đã nỗ lực, đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VII. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ đã có nhiều chủ trương, nghị quyết đúng, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt từ 19% trở lên, đạt mục tiêu đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đạt tỷ trọng thương mại dịch vụ 71,9%, vượt 0,3%; công nghiệp - xây dựng đạt 28%; nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 0,4%, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Các thành phần kinh tế phát triển năng động, phù hợp với cơ chế mới, thu hút và giải quyết việc làm cho một lực lượng lao động không nhỏ. Chỉ tiêu giá trị sản xuất nông lâm nghiệp đến năm 2015 ước đạt 6,2 tỷ đồng, vượt 24% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Công tác xóa đói giảm nghèo được Đảng bộ tập trung chỉ đạo, có nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm từ 8 - 10%, nâng mức thu nhập bình quân lên 64 triệu đồng/người/năm 2005, vượt 16,36% so với mục tiêu Đại hội đề ra. An ninh quốc phòng giữ vững. Chất lượng đại biểu, chất lượng các kỳ họp HĐND được tập trung nâng cao. Công tác điều hành của UBND năng động, sáng tạo. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ đặc biệt coi trọng công tác phát triển Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nhiệm kỳ qua, mỗi năm Đảng bộ kết nạp từ 8 - 10 đảng viên mới; đội ngũ cán bộ phường được củng cố, kiện toàn, sắp xếp lại theo hướng công chức hóa.

Ông Nguyễn Việt Huy - Bí thư Đảng ủy phường Đồng Tâm cho biết thêm: "Đến thời điểm này, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ đã hoàn thành dự thảo văn kiện. Đảng bộ phường cũng đang hoàn thiện dự thảo Văn kiện và tiêu chuẩn, số lượng cơ cấu cấp ủy trong tháng này, tổ chức xin ý kiến vào dự thảo Văn kiện trong tháng 1/2015 và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 2/2015 để kịp tiến độ tổ chức Đại hội trong tháng 3/2015. Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công chung của đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn thành phố".

 Thu Trang

Các tin khác
Chi bộ Trường Mầm non Hoa Lan, thị trấn Mù Cang Chải tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác phát triển đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã kết nạp được 561/550 đảng viên, đạt 102% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025”.

Ngay trong quý I năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trạm Tấu đã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và chuẩn bị hồ sơ kiểm tra 2 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên.

Trong quý I/2024, Đảng bộ huyện Lục Yên đã quyết định kết nạp 88 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 40,9% kế hoạch; chuyển đảng chính thức cho 72 đảng viên dự bị.

Mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đã khẳng định rõ vai trò của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế địa phương.

Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên tích cực đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, cụ thể, lấy kết quả là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ, cán bộ và đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục