Để nghị quyết “thấm sâu” vào cuộc sống

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/11/2015 | 8:49:46 PM

YBĐT - Bước vào nhiệm kỳ 2015 - 2020 với những kỳ vọng mới, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã tích cực chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt sâu sắc, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nhằm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, sớm để Nghị quyết Đại hội được “thấm sâu” và nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Bí thư Thành ủy trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho 3 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố đã hoàn thành xuất sắc tổ chức đại hội cấp cơ sở.
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Bí thư Thành ủy trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho 3 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố đã hoàn thành xuất sắc tổ chức đại hội cấp cơ sở.

Minh Tân là một trong những Đảng bộ trên địa bàn thành phố thực hiện tốt việc học tập và quán triệt Nghị quyết tới đảng viên, quần chúng nhân dân. Ngày 30/10 vừa qua, Đảng bộ phường đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX. Hơn 500 đảng viên thuộc 9 khu dân cư trên địa bàn phường đã nghe báo cáo viên của Thành ủy truyền đạt thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế cũng như thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII cùng những mục tiêu tổng quát, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XIX.

Cùng với đó, từ ngay sau Đại hội, Đảng bộ phường đã nhanh chóng cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ bằng chương trình cụ thể. Dễ dàng nhận thấy những ngày này, các lực lượng chức năng trên địa bàn phường đang tích cực ra quân chấn chỉnh trật tự đô thị, giải phóng hành lang, lề đường, đảm bảo an toàn giao thông, tạo nên diện mạo khang trang. Cùng với chú trọng xây dựng nếp sống văn minh đô thị, Đảng bộ phường luôn chú trọng phát triển kinh tế, quan tâm đến các lĩnh vực văn hóa, xã hội, phát triển nếp sống văn hóa ở khu dân cư...

Đồng chí Đoàn Đức Thuận - Phó bí thư Thường trực Thành ủy cho biết: "Ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, trước mắt là nhiệm vụ 3 tháng cuối năm để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, tạo tiền đề quan trọng cho thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ban Thường vụ Thành ủy cũng xác định việc nghiên cứu, tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu nhằm tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc nhận thức, đánh giá về mục tiêu, các giải pháp lớn trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 để xây dựng thành phố Yên Bái phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

Đồng thời, quán triệt cho các cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững tinh thần nội dung Nghị quyết gắn với xây dựng chương trình hành động, tạo cơ sở cho việc thực hiện Nghị quyết đồng bộ, hiệu quả. Các chi, đảng bộ trực thuộc tập trung cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động và tổ chức thực hiện một cách khẩn trương, nghiêm túc, phù hợp với thực tiễn ở cơ sở để Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Ngay sau hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố, các chi, đảng bộ trực thuộc cũng đã nhanh chóng tiến hành tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX tới tất cả đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đây được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và rất quan trọng, qua đó giúp cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên nắm rõ những nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết để có hướng triển khai thực hiện phù hợp với lợi thế của từng địa phương, đơn vị.

Những tháng đầu năm, thành phố đã đạt những kết quả khá toàn diện. Trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất đạt hơn 1.889 tỷ đồng, phần thành phố quản lý đạt trên 1.082 tỷ đồng, đạt hơn 78% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội phần thành phố quản lý đạt 6.037 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt trên 233 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 1.750 tỷ đồng, thành phố khởi công mới 35 công trình, đến nay đã hoàn thành 26/35 công trình. Dự án nâng cấp đô thị thành phố bằng nguồn vốn vay WB đã triển khai thi công 11 hạng mục công trình. Công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch được tăng cường chỉ đạo, tiếp tục giải quyết những vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng các công trình của tỉnh và thành phố. Văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm. Đã giải quyết việc làm cho 2.547 lao động.

Đến nay, có 33/42 đảng bộ trực thuộc đã triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, một số đơn vị triển khai sớm và đạt kết quả cao như Đảng bộ phường Minh Tân, Nguyễn Thái Học, Hồng Hà, Nam Cường, xã Phúc Lộc... và trong quý IV này, 100% các chi, đảng bộ trực thuộc sẽ hoàn thành việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XIX.

Với những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định rõ, thành phố sẽ chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, hoàn thành xây dựng nông thôn mới của thành phố vào năm 2017. Trong lĩnh vực công nghiệp, tập trung phát triển theo hướng tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường, thu hút đầu tư phát triển các lĩnh vực may mặc, lắp ráp các sản phẩm điện tử, ô tô, xe máy..., tiếp tục triển khai thực hiện "Đề án phát triển nghề và mở rộng làng nghề sản xuất miến đao xã Giới Phiên, Phúc Lộc, giai đoạn 2014 - 2016". Tập trung thực hiện quy hoạch phát triển thành phố đến năm 2030 và quy hoạch chi tiết các xã, phường, tập trung các nguồn lực để tạo ra sự phát triển đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, chỉnh trang nâng cấp đô thị. Đối với 10 khu dân cư thu nhập thấp và các tuyến đường Trần Bình Trọng, Lê Chân, Hoàng Văn Thụ, Thanh Niên... cũng sẽ được tập trung nâng cấp.

Để xây dựng và phát triển thành phố Yên Bái thực sự là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh, phấn đấu trở thành đô thị loại II trước năm 2020, Đảng bộ thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trước hết, thành phố tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là lợi thế về giao thông, tạo điều kiện để huy động nội lực, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế thành phố; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ tạo động lực quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng các phần mềm quản lý trong giải quyết các thủ tục hành chính...

Cùng với 3 khâu đột phá đã được Đại hội Đảng bộ khóa XVIII xác định và 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là thu hút và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển; tăng cường công tác quản lý đô thị; phát triển thương mại, dịch vụ nhanh, bền vững; thực hiện cải cách hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với bước đi phù hợp. 

Với chương trình hành động cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, mục tiêu thực hiện rõ ràng cùng với sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân và quyết tâm chính trị cao, tin tưởng rằng những mục tiêu cùng 23 chỉ tiêu cụ thể mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra sẽ được triển khai thực hiện thành công và đạt kết quả cao nhất.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Yên Ninh:

Đảng bộ phường Yên Ninh có 19 chi bộ trực thuộc. Ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ phường đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tới toàn thể đảng viên, nhân dân, đồng thời xây dựng kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả trong mọi lĩnh vực.

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết thời gian tới, phường Yên Ninh sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, chỉnh trang văn minh đô thị, giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội, phát triển văn hoá, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội...

Ông Nguyễn Văn Thuyết - Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư Bách Lẫm:

Sau thành công của Đại hội, phía cơ sở chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới toàn thể đảng viên, nhân dân trong khu dân cư.

Cùng với đó, các chi hội, đoàn thể trên địa bàn cũng phát động, vận động hội viên thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh… Đồng thời, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra.

Thanh Chi - Thu Trang

Các tin khác
Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025”.

Ngay trong quý I năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trạm Tấu đã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và chuẩn bị hồ sơ kiểm tra 2 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên.

Trong quý I/2024, Đảng bộ huyện Lục Yên đã quyết định kết nạp 88 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 40,9% kế hoạch; chuyển đảng chính thức cho 72 đảng viên dự bị.

Mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đã khẳng định rõ vai trò của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế địa phương.

Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên tích cực đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, cụ thể, lấy kết quả là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ, cán bộ và đảng viên.

(Hình minh họa)

Quý I/2024, toàn Đảng bộ huyện Lục Yên có 11 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục