Nghĩa Phúc xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/2/2016 | 9:43:53 AM

YBĐT - Là một xã thuần nông của thị xã Nghĩa Lộ, trình độ dân trí không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Song công tác xây dựng cơ sở chính trị (CSCT) của Nghĩa Phúc đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần để xã ổn định và phát triển đi lên.

Lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ và xã Nghĩa Phúc kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương.
(Ảnh: Nguyễn Thư)
Lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ và xã Nghĩa Phúc kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương. (Ảnh: Nguyễn Thư)

Xã Nghĩa Phúc có tổng diện tích tự nhiên là 371,64 ha. Toàn xã có 5 thôn, bản,  trong đó có 4 thôn, bản nông nghiệp và 1 thôn phi nông nghiệp với 525  hộ, trên 2 ngàn nhân khẩu, có 7 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Thái 52%, dân tộc Mường 35%, còn lại là các dân tộc khác như: Kinh, Tày, Dao, Giáy... Những năm qua, Đảng bộ xã xác định công tác củng cố, xây dựng CSCT, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng ở 7/7 chi bộ và nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị địa phương là một trong các nhiệm vụ then chốt, quan trọng. Đặc biệt là ở khu vực nông thôn, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Đồng chí Lò Văn Phan - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Thực hiện xây dựng CSCT giai đoạn 2013 - 2015, nhiệm vụ hàng đầu được Đảng bộ tập trung là tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân nâng cao nhận thức và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân với quê hương, đất nước; phối hợp với các tổ chức đoàn thể đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giúp nhân dân có nhận thức đúng, nêu cao cảnh giác cách mạng, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa bàn xã”.

Nghĩa Phúc tập trung xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh về chính trị, xây dựng ''Thế trận lòng dân" vững chắc; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ xã và các thôn, bản vững mạnh, tạo nguồn cán bộ cơ sở, đổi mới lề lối tác phong công tác cho cán bộ, đảng viên, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, giúp đỡ cơ sở xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giữ gìn kỷ cương, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân...; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp chặt chẽ củng cố quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Xã đã phối hợp tốt trong triển khai thực hiện Chương trình 12 - Quân dân y kết hợp. Qua đó, đã tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 42 lượt người dân, truyền thông dân số/kế hoạch hóa gia đình cho trên 1.000 người dân được nghe, học tập.

Về phát triển kinh tế, tổ chức tập huấn về ứng dụng tiến bộ khoa học trong phát triển cây trồng, vật nuôi, chương trình xoá đói giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, cách phòng chống rét cho gia súc, gia cầm trong mùa rét, kết hợp tuyên truyền với hướng dẫn, phân công trách nhiệm cho các ban, ngành, đoàn thể hàng tuần vệ sinh làng, bản.

Xã chọn thôn Bản Bay làm điểm về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, xây dựng làng, bản văn hóa. Hơn nữa, Ban chỉ đạo xã đã tham mưu với thị xã quan tâm đầu tư và triển khai các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉ đạo tuyên truyền, vận động, huy động các lực lượng tham gia làm đường bê tông giao thông nông thôn tại thôn Ả Hạ, thôn Bản Pưn, hoàn thành 4,357 km đường bê tông nông thôn và cứng hóa 6,8 km kênh mương.

Đến nay, hệ thống đường giao thông xã, kênh mương nội đồng bảo đảm theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thông qua nội dung chương trình giúp đỡ nhân dân xóa đói nghèo, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, đã giảm tỷ lệ hộ đói nghèo còn 21% theo tiêu chí mới, giá trị 1 ha đất canh tác đạt 120 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người 18 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, Nghĩa Phúc còn chỉ đạo giúp đỡ nhân dân xây dựng làng, bản văn hóa, gia đình văn hóa, xã hội hóa giáo dục, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh, hạn chế việc thả rông gia súc, gia cầm; tổ chức xây dựng chuồng trâu, bò, lợn cho từng hộ gia đình bảo đảm vệ sinh phòng dịch. Đã huy động các lực lượng cùng nhân dân xây dựng 439 chuồng lợn, đến nay, 100% số hộ dân cam kết làm chuồng nhốt trâu, bò, trong đó có 276 hộ đã có chuồng trâu, bò, 472 hộ có chuồng lợn, 70% hộ gia đình có chuồng trại nhà tiêu hợp vệ sinh, 100% hộ dân trong xã sử dụng điện lưới quốc gia, 95% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, 80% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa...

Đồng chí Lò Văn Phan cho biết thêm: “Qua triển khai thực hiện xây dựng CSCT vững mạnh, Nghĩa Phúc đã có những kinh nghiệm quý báu. Đó là phải đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, Ban chỉ đạo xây dựng CSCT xã cần chủ động tham mưu và tham mưu đúng với Đảng về các chủ trương của cấp trên; làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức cách mạng và lối sống trong lực lượng dân quân, tự vệ; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, phát huy nội lực từ cơ sở và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ năng động, có uy tín, có trình độ nghiệp vụ tạo nguồn, bồi dưỡng và tham mưu với Đảng về quy hoạch cán bộ nguồn... Đây sẽ là tiền đề để Nghĩa Phúc thực hiện tốt hơn công tác xây dựng CSCT năm 2016 - 2017”.

Nghĩa Phúc củng cố và kiện toàn lực lượng dân quân đủ theo biên chế; hàng năm tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng đủ nội dung, chương trình theo kế hoạch; kết quả, 100% đạt yêu cầu, có 78% khá giỏi. Năm 2013 -2015, tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an cho đối tượng 5, kết quả, 76% đạt khá, giỏi. Năm 2013, xã tổ chức diễn tập chiến đấu trị an đạt loại giỏi. Năm 2014, xã diễn tập ứng phó lụt bão - tìm kiếm cứu nạn đạt loại giỏi. Qua đó, năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở, công tác làm tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể và sức mạnh chiến đấu của lực lượng dân quân, tự vệ từng bước nâng lên.

Thành Trung

Các tin khác
Chi bộ Trường Mầm non Hoa Lan, thị trấn Mù Cang Chải tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác phát triển đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã kết nạp được 561/550 đảng viên, đạt 102% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025”.

Ngay trong quý I năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trạm Tấu đã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và chuẩn bị hồ sơ kiểm tra 2 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên.

Trong quý I/2024, Đảng bộ huyện Lục Yên đã quyết định kết nạp 88 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 40,9% kế hoạch; chuyển đảng chính thức cho 72 đảng viên dự bị.

Mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đã khẳng định rõ vai trò của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế địa phương.

Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên tích cực đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, cụ thể, lấy kết quả là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ, cán bộ và đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục