Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái: Thành lập mới 3 chi đoàn

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/12/2016 | 4:15:49 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 20/12, Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Lãnh đạo Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2016.
Lãnh đạo Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2016.

Năm 2016, Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên; đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng. Trong năm, Đoàn Khối đã thành lập mới được 3 chi đoàn; giới thiệu 160 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và có tới trên 90 đồng chí đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Song song với công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn Khối còn có nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp; thi đua học tập, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ và đảm nhận các công trình thanh niên. Qua đó, góp phần rèn luyện chuyên môn, tay nghề cho đoàn viên thanh niên và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Phát huy vai trò xung kích vì cuộc sống cộng đồng, năm 2016, Đoàn Khối còn tổ chức được 10 hoạt động tình nguyện tại các huyện vùng cao trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá quà tặng trên 600 triệu đồng; vận động được 100 đoàn viên thanh niên tham gia hiến trên 60 đơn vị máu. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nên Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã có 76% tổ chức cơ sở Đoàn được xếp loại vững mạnh. 

Năm 2017, với chủ đề “Củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, xây dựng Đoàn vững mạnh”, Đoàn Khối sẽ tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, chất lượng đoàn viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ; phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp; phấn đấu trên 80 % cơ sở Đoàn xếp loại vững mạnh và khá, không có cơ sở yếu kém và cả năm giới thiệu được 80 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Trần Ngọc

Các tin khác
Chi bộ Trường Mầm non Hoa Lan, thị trấn Mù Cang Chải tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác phát triển đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã kết nạp được 561/550 đảng viên, đạt 102% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025”.

Ngay trong quý I năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trạm Tấu đã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và chuẩn bị hồ sơ kiểm tra 2 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên.

Trong quý I/2024, Đảng bộ huyện Lục Yên đã quyết định kết nạp 88 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 40,9% kế hoạch; chuyển đảng chính thức cho 72 đảng viên dự bị.

Mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đã khẳng định rõ vai trò của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế địa phương.

Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên tích cực đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, cụ thể, lấy kết quả là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ, cán bộ và đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục