Thành phố Yên Bái: Đánh giá từ đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở

  • Cập nhật: Thứ hai, 31/7/2017 | 10:13:30 AM

YBĐT - Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở (ĐBCS), nhiệm kỳ 2017 – 2020, Đảng bộ thành phố Yên Bái có 280 chi bộ tiến hành tổ chức đại hội.

Đồng chí Phạm Ngọc Võ – Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Yên Bái.
Đồng chí Phạm Ngọc Võ – Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Yên Bái.

Cho đến thời điểm này, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trên địa bàn thành phố đã và đang hoàn tất công tác tổ chức đại hội. Các bước tổ chức đại hội, đặc biệt là công tác nhân sự cấp ủy được Thành ủy Yên Bái chú trọng quan tâm, bảo đảm đúng quy trình, chất lượng.

Tìm hiểu về vấn đề này, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phạm Ngọc Võ - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Dưới đây là nội dung cuộc trao đổi:

P.V: Thưa đồng chí, cho đến thời điểm này, công tác tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2017 – 2020 ở Đảng bộ thành phố đang được tiến hành như thế nào?

Đồng chí Phạm Ngọc Võ: Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-TU, ngày 30/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc ĐBCS, nhiệm kỳ 2017 - 2020, Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái đã ban hành Hướng dẫn số 23 KH/TU ngày 3/5/2017 về công tác nhân sự đại hội chi bộ trực thuộc ĐBCS và Hướng dẫn số 24 HD/TU ngày 4/5/2017 hướng dẫn về công tác nhân sự đại hội chi bộ trực thuộc ĐBCS, nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Ngày 21/6/2017, Thành ủy Yên Bái cũng đã ban hành Công văn số 710 chỉ đạo các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung công tác tuyên truyền đại hội chi bộ trực thuộc ĐBCS nhiệm kỳ 2017 - 2020. Công tác chỉ đạo của Thành ủy được thường xuyên, sâu sát. Các đồng chí cấp ủy viên được phân công đã dành nhiều thời gian xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc tổ chức đại hội của chi bộ trực thuộc ĐBCS, nhất là công tác báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương án nhân sự của cấp ủy chi bộ.

Quá trình tổ chức triển khai đại hội ở các chi bộ trực thuộc ĐBCS cho thấy, các cấp ủy cơ sở đã nhận thức đầy đủ, đúng đắn về đại hội chi bộ trực thuộc ĐBCS, nhiệm kỳ 2017 – 2020; tổ chức nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các văn bản của cấp trên liên quan đến đại hội chi bộ. Thành ủy chỉ đạo các ĐBCS tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi tổ chức ra diện rộng.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được thực hiện tốt; việc trang trí, khánh tiết đúng quy định; công tác điều hành đại hội bảo đảm đúng quy trình, nội dung, phát huy tốt tinh thần dân chủ trong Đảng. Tính đến ngày 21/7/2017, Thành ủy đã chỉ đạo hoàn thành việc tổ chức đại hội đối với 59/280 chi bộ. Hiện nay đã có tới 50% chi bộ trực thuộc ĐBCS hoàn thành việc tổ chức đại hội.

P.V: Đồng chí đánh giá thế nào về công tác nhân sự cấp ủy ở đại hội chi bộ trực thuộc ĐBCS nhiệm kỳ này. Đặc thù của địa bàn thành phố có gì khó khăn trong công tác này, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Ngọc Võ: Phải nói rằng, chất lượng nhân sự tham gia cấp ủy chi bộ ở thành phố khá cao, đặc biệt là nhân sự giới thiệu bầu chức danh bí thư, phó bí thư. Bởi đại đa số đây là những đồng chí có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; có phẩm chất và năng lực, có uy tín trong nhân dân, có kinh nghiệm công tác tốt. Có không ít các đồng chí có nhiều năm làm lãnh đạo ở các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện... về nghỉ chế độ ở thôn, khu dân cư và tiếp tục tham gia cấp ủy.

Công tác nhân sự cấp ủy được tiến hành bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng...; thực sự công tâm, khách quan, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể ban chi ủy và cán bộ, đảng viên trong chi bộ, loại bỏ tư tưởng cá nhân, cục bộ, thiếu tính xây dựng hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm. Đồng thời, được thực hiện theo quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý cơ quan, đơn vị; gắn việc chuẩn bị phương án nhân sự ban chi ủy với phương án nhân sự lãnh đạo quản lý cơ quan, đơn vị...

Tuy nhiên, công tác nhân sự cũng có những khó khăn. Việc bố trí đồng chí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng dân phố hoặc kiêm trưởng ban công tác mặt trận ở thành phố Yên Bái chưa thực hiện được. Bởi lẽ hiện nay, đội ngũ bí thư chi bộ ở thôn và khu dân cư chủ yếu là cán bộ hưu, tuổi cao. Mặt khác, trên địa bàn khu dân cư của thành phố bao gồm nhiều tổ dân phố, địa bàn rộng, số hộ dân đông, do đó, không thể bố trí đồng chí bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng dân phố.

Thực tế một số thôn, khu dân cư cũng gặp nhiều khó khăn trong việc giới thiệu nhân sự giữ chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ. Lý do là một số địa bàn khá rộng, số đảng viên đông, có những chi bộ lên đến trên 100 đảng viên. Mặt khác, do đội ngũ đảng viên chủ yếu là cán bộ hưu trí, tuổi cao nên ngại không tham gia cấp ủy.

Dẫu vậy, công tác nhân sự cũng như quy trình các bước tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc ĐBCS, nhiệm kỳ 2017 - 2020 được Thành ủy và Đảng bộ cơ sở chủ động, tập trung chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, bài bản, nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, quy định. Theo kế hoạch, Thành ủy sẽ chỉ đạo hoàn thành đại hội đối với 280/280 chi bộ trực thuộc xong trước ngày 30/9/2017.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Minh Thúy

Các tin khác
Chi bộ Trường Mầm non Hoa Lan, thị trấn Mù Cang Chải tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác phát triển đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã kết nạp được 561/550 đảng viên, đạt 102% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025”.

Ngay trong quý I năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trạm Tấu đã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và chuẩn bị hồ sơ kiểm tra 2 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên.

Trong quý I/2024, Đảng bộ huyện Lục Yên đã quyết định kết nạp 88 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 40,9% kế hoạch; chuyển đảng chính thức cho 72 đảng viên dự bị.

Mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đã khẳng định rõ vai trò của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế địa phương.

Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên tích cực đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, cụ thể, lấy kết quả là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ, cán bộ và đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục