Mù Cang Chải: Phát huy vai trò người dân chống tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/8/2017 | 7:57:52 AM

YBĐT - Những năm qua, công tác bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên luôn được huyện Mù Cang Chải chú trọng, tạo điều kiện cho người dân góp ý, đấu tranh chống tiêu cực.

UBND huyện đã nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc khuyến khích người dân phản ánh, tố giác, tích cực đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên, đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện tăng cường công tác nắm tình hình trong nhân dân, tuyên truyền, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong xã hội, nhất là liên quan đến cán bộ, đảng viên qua các hội nghị, cuộc họp tại cơ sở, hòm thư tố giác tội phạm, qua tiếp xúc với quần chúng nhân dân hoặc qua Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện…
 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện luôn tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia góp ý, tố giác những cán bộ, đảng viên có biểu hiện "tự suy thoái”, "tự chuyển hoá”; đồng thời, thực hiện nghiêm túc Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định số 218-QĐ/TW về ban hành quy định về việc Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 
Qua hoạt động khiếu nại, tố cáo, tiếp nhận phản ánh, kiểm điểm đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm, từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, đến tháng 6/2017, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải chưa phát hiện có trường hợp cán bộ, đảng viên bị người dân phản ánh, tố giác có biểu hiện sai phạm.

Thời gian tới, bối cảnh thế giới và trong nước tiếp tục xuất hiện nhiều diễn biến mới phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ khó lường tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc giữ vững ổn định chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, đặt ra cho đất nước ta nhiều thách thức về an ninh chính trị, trong đó có vấn đề đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên. 

Địa bàn huyện Mù Cang Chải lại là địa bàn vùng cao, chủ yếu tập trung đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ dân trí thấp, điều kiện cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn… nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị tác động như: vùng dân tộc dễ bị lợi dụng, đạo giáo tăng cường xâm nhập, tranh chấp đất đai, tranh chấp nguồn nước, vấn đề giải phóng mặt bằng và các nguyên nhân xã hội khác… tạo cho Mù Cang Chải có những đặc điểm riêng cần quan tâm giải quyết để ổn định tình hình an ninh chính trị, trong đó chú trọng công tác chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên.
 
Vì vậy, huyện xác định tiếp tục tích cực tuyên truyền, khuyến khích người dân tham gia phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá” của cán bộ, đảng viên trên cơ sở bảo đảm an toàn, đầy đủ các quyền lợi của người tố cáo theo quy định của pháp luật.
 
Để thực hiện tốt công tác này, huyện cũng đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt tiếp tục chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá” của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Tố cáo đến với mọi người dân để người dân biết được các quyền lợi của cá nhân khi tham gia tố cáo và yên tâm trong việc tố giác, lên án những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên...

Hạnh Quyên

Các tin khác
Chi bộ Trường Mầm non Hoa Lan, thị trấn Mù Cang Chải tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác phát triển đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã kết nạp được 561/550 đảng viên, đạt 102% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025”.

Ngay trong quý I năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trạm Tấu đã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và chuẩn bị hồ sơ kiểm tra 2 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên.

Trong quý I/2024, Đảng bộ huyện Lục Yên đã quyết định kết nạp 88 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 40,9% kế hoạch; chuyển đảng chính thức cho 72 đảng viên dự bị.

Mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đã khẳng định rõ vai trò của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế địa phương.

Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên tích cực đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, cụ thể, lấy kết quả là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ, cán bộ và đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục