Nghĩa Lộ nâng cao chất lượng tổ chức Đảng từ phát triển đảng viên

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/1/2022 | 7:36:53 AM

YênBái - Năm 2021, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ kết nạp 183 đảng viên mới (đạt 101,7% kế hoạch năm); chuyển Đảng chính thức cho 59 đảng viên. Việc phát triển đảng viên đã góp phần vào công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, đưa Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm.

Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ bản Bay, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ.
Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ bản Bay, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ.

Là một trong số ít các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành vượt mức kết nạp đảng viên mới, năm 2021, Đảng bộ xã Nghĩa Phúc đã kết nạp được 8 đảng viên mới, vượt 2 đảng viên so với kế hoạch giao, đưa tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ xã đến thời điểm này là 120 đảng viên, sinh hoạt ở 8 chi bộ trực thuộc, trong đó có 5 chi bộ thôn bản và 3 chi bộ cơ quan. Trong số các chi bộ khối nông nghiệp có Chi bộ bản Bay một số năm trước không kết nạp được đảng viên, năm 2021 đã kết nạp 2 đảng viên mới. 

Ông Hà Văn Quang - Bí thư Chi bộ bản Bay cho biết: "Chi bộ đã quan tâm công tác tạo nguồn kết nạp Đảng, nắm chắc danh sách số đoàn viên, thanh niên, hội viên của các đoàn thể; thường xuyên quan tâm nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của quần chúng để định hướng. Đặc biệt là chỉ đạo chi đoàn thanh niên thôn bồi dưỡng, thử thách đoàn viên, thanh niên thông qua các phong trào hoạt động tình nguyện tại chỗ của chi đoàn và Đoàn xã phát động. Qua đó, phát hiện quần chúng ưu tú, cử tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng”. 

Đồng chí Chu Quốc Hoàng - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Phúc cho biết: "Để hoàn thành vượt chỉ tiêu giao trong phát triển đảng viên, Đảng bộ xã chỉ đạo các chi, đảng bộ chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, quần chúng về Đảng, khơi gợi, phát huy tinh thần cống hiến của quần chúng; tạo môi trường thuận lợi nhất để quần chúng, nhất là thanh niên được rèn luyện, thử thách. Qua đó, phát hiện, nuôi dưỡng nguồn phát triển Đảng”.

Đảng bộ xã Sơn A có 12 chi bộ trực thuộc, trong đó có 8 chi bộ thôn bản và 3 chi bộ sự nghiệp, 1 chi bộ công an. Năm 2021, Đảng bộ xã kết nạp 12 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu giao, nâng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 241 đảng viên. Năm 2022, Đảng bộ xã sẽ phấn đấu kết nạp 13 đảng viên mới.

Đồng chí Quách Xuân Thưởng - Bí thư Đảng ủy xã Sơn A cho biết: "Việc quan tâm bồi dưỡng phát triển đảng viên góp phần củng cố tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh. Nhờ đó, năm 2021, Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức 31/32 chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra; tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 92%; có 91,6% chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ xã được đề nghị phân xếp loại đảng bộ "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.  

Đồng chí Ngô Thanh Hiền - Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã Nghĩa Lộ cho biết: "Năm 2021, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ đã tích cực tham mưu cho Thị ủy Nghĩa Lộ chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên của chi bộ, đảng bộ cơ sở; thường xuyên thực hiện rà soát, đánh giá, xây dựng nguồn kết nạp. Đồng thời xem xét kết nạp Đảng hàng tháng, quan tâm chú trọng đến nguồn thanh niên, người lao động ở doanh nghiệp và khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng đoàn viên, công dân trong độ tuổi nhập ngũ để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng...". 

Công tác tạo nguồn đã có sự vào cuộc tích cực của các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã trong xây dựng kế hoạch chuyên đề, phân công và định hướng cho cấp Hội cơ sở bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên, hội viên ưu tú để giới thiệu cho chi bộ xem xét kết nạp. 

Việc quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đảng viên mới đã góp phần xây dựng, củng cố tổ chức đảng từ cơ sở, là yếu tố quan trọng xây dựng Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò hạt nhân trong công tác lãnh, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đảng bộ các cấp đề ra hàng năm.

Năm 2021, Thị ủy Nghĩa Lộ đã chỉ đạo mở 5 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 392 quần chúng ưu tú và 2 lớp đảng viên mới cho 122 học viên; kết nạp 183 đảng viên mới; công nhận 59 đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức; chuyển sinh hoạt Đảng cho 196 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ thị xã có 42 tổ chức cơ sở đảng (20 đảng bộ, 22 chi bộ) với 4.589 đảng viên; 218 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Năm 2022, Thị ủy Nghĩa Lộ phấn đấu kết nạp 170 đảng viên mới trở lên.

Thu Hạnh

Tags Nghĩa Lộ phát triển đảng viên đoàn viên thanh niên "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”

Các tin khác
Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025”.

Ngay trong quý I năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trạm Tấu đã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và chuẩn bị hồ sơ kiểm tra 2 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên.

Trong quý I/2024, Đảng bộ huyện Lục Yên đã quyết định kết nạp 88 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 40,9% kế hoạch; chuyển đảng chính thức cho 72 đảng viên dự bị.

Mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đã khẳng định rõ vai trò của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế địa phương.

Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên tích cực đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, cụ thể, lấy kết quả là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ, cán bộ và đảng viên.

(Hình minh họa)

Quý I/2024, toàn Đảng bộ huyện Lục Yên có 11 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục