Thành phố Yên Bái: Chi bộ tổ dân phố sinh hoạt chuyên đề tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ bảy, 8/4/2023 | 1:04:23 PM

YênBái - Sáng 8/4, tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái, Chi bộ Tổ dân phố số 4, Đảng ủy phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề "Đảng bộ tỉnh Yên Bái thành lập, lãnh đạo nhân dân các dân tộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giai đoạn 1945 - 1975".

Đảng viên Chi bộ Tổ dân phố số 4, phường Yên Thịnh tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.
Đảng viên Chi bộ Tổ dân phố số 4, phường Yên Thịnh tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Thông qua hình thức thuyết minh, trình chiếu hình ảnh, phim tư liệu và tham quan các khu trưng bày tại Bảo tàng tỉnh, 60 đại biểu, đảng viên đã cùng nhau ôn lại quá trình hình thành, phát triển; lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 1945 - 1975. 

Bài thuyết trình có đầy đủ các dữ liệu lịch sử, thông tin về các địa danh, dấu mốc lịch sử, những chiến công hiển hách của quân và dân tỉnh Yên Bái như: quá trình hình thành Chiến khu Vần, dấu ấn bến phà Âu Lâu trong chiến thắng Điện Biên Phủ, Tiểu đoàn Yên Ninh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Khu lễ đài Sân vận động - nơi Bác Hồ đã lên thăm, nói chuyện với nhân dân Yên Bái... 



Cán bộ, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố số 4 tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề.

Buổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề đã giúp cán bộ, đảng viên nắm bắt sâu sắc hơn về những đóng góp của đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, góp phần vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc. 

Buổi sinh hoạt chuyên đề cũng góp phần giúp mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong chi bộ; cấp ủy nắm chắc tình hình tư tưởng của đảng viên để tiếp tục xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng chi bộ kiểu mẫu.


Hoài Văn

Tags Chi bộ tổ dân phố Yên Thịnh thành phố Yên Bái sinh hoạt chuyên đề tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái

Các tin khác
Chi bộ Trường Mầm non Hoa Lan, thị trấn Mù Cang Chải tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác phát triển đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã kết nạp được 561/550 đảng viên, đạt 102% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025”.

Ngay trong quý I năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trạm Tấu đã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và chuẩn bị hồ sơ kiểm tra 2 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên.

Trong quý I/2024, Đảng bộ huyện Lục Yên đã quyết định kết nạp 88 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 40,9% kế hoạch; chuyển đảng chính thức cho 72 đảng viên dự bị.

Mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đã khẳng định rõ vai trò của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế địa phương.

Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên tích cực đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, cụ thể, lấy kết quả là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ, cán bộ và đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục