Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tọa đàm về tác phẩm xây dựng Đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/5/2023 | 4:02:54 PM

YênBái - Sáng 26/5, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã tổ chức tọa đàm về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Đỗ Quang Minh - Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tham luận.
Đồng chí Đỗ Quang Minh - Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tham luận.

Buổi tọa đàm là một hoạt động thiết thực trong khuôn khổ các hoạt động triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có ý nghĩa đặc biệt, giúp cán bộ, đảng viên được củng cố, nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiên định, giữ vững niềm tin về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.  
 
Trong thời gian tới, Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối xác định phải đẩy mạnh việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng và thực hiện nghiêm túc việc "Rèn luyện suốt đời, thường xuyên tự soi, tự sửa”, phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn.

Các tổ đảng thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc đảng viên tự nghiên cứu tác phẩm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2023 và bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2023 đã đăng ký từ đầu năm của mỗi đảng viên.

Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy của cơ quan; nâng cao trách nhiệm, thái độ và tinh thần thực thi nhiệm vụ, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nguyễn Đức Phương

Tags Đảng ủy Cơ quan và Doanh nghiệp tọa đàm Nguyễn Phú Trọng

Các tin khác
Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025”.

Ngay trong quý I năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trạm Tấu đã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và chuẩn bị hồ sơ kiểm tra 2 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên.

Trong quý I/2024, Đảng bộ huyện Lục Yên đã quyết định kết nạp 88 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 40,9% kế hoạch; chuyển đảng chính thức cho 72 đảng viên dự bị.

Mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đã khẳng định rõ vai trò của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế địa phương.

Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên tích cực đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, cụ thể, lấy kết quả là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ, cán bộ và đảng viên.

(Hình minh họa)

Quý I/2024, toàn Đảng bộ huyện Lục Yên có 11 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục