Người bí thư tâm huyết

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/1/2015 | 3:00:16 PM

YBĐT - Những năm qua, dù ở cương vị nào ông Siều Ngọc Tân - Bí thư Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên đều quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Trong đó, ông đặc biệt quan tâm tới thôn 7 và thôn 11 với dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao và Mông.

Ông Siều Ngọc Tân (người đứng ngoài cùng, bên trái) tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới.
Ông Siều Ngọc Tân (người đứng ngoài cùng, bên trái) tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới.

Vốn là người dân bản địa nên ông Tân hiểu hơn ai hết về suy nghĩ, cách làm, khó khăn, thuận lợi và tiềm năng, thế mạnh, khí hậu, thổ nhưỡng ở địa phương. Với 99% dân số sống bằng nông nghiệp, những năm qua, ông Tân đã cùng với Đảng uỷ, chính quyền địa phương luôn quân tâm, vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng và khai hoang mở rộng diện tích canh tác, từng bước nâng cao năng suất, sản lượng lương thực hàng năm.

Ông Tân cho biết: "Đối với đồng bào, nói phải đi đôi với làm để bà con không chỉ nghe mà phải nhìn thấy bằng mắt mới tin và làm theo. Cùng với tuyên truyền, vận động, gia đình mình cũng phải thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước để làm gương. Cán bộ, đảng viên và các thôn ở gần trung tâm thực hiện trước cho các thôn vùng cao và bà con học tập làm theo. Những năm đầu, chỉ có vài hộ làm thử vụ đông xuân, sau thấy hiệu quả, nhân dân đã tự giác làm theo". Các thôn 1, 2, 3, 4 đã tích cực đi đầu trong phong trào gieo cấy vụ lúa đông xuân, đến nay, 100% diện tích lúa nước ở các thôn này đều cấy 2 vụ bằng giống lai mới.

Ông Mai Đình Nghĩa ở thôn 3 cho biết: "Gia đình tôi có hơn một mẫu ruộng. Trước đây, chỉ cấy một vụ nhưng sau khi địa phương tuyên truyền và cán bộ khuyến nông hướng dẫn gia đình đã chuyển cấy 2 vụ/năm. Phần diện tích thiếu nước, tôi chuyển sang trồng ngô. Nhờ tăng vụ và gieo cấy chủ yếu bằng các giống lúa, ngô lai, gần chục năm nay, gia đình tôi không chỉ có đủ lúa gạo ăn mà còn làm thức ăn chăn nuôi, bán lấy tiền nuôi con cái ăn học...".

Với ông Tân, sự thay đổi cả về tư duy, nhận thức lẫn hành động của nhân dân trong xã và đặc biệt, ở hai thôn 7 và 11 không chỉ là thành quả của những người làm công tác tuyên truyền mà còn là động lực để tiếp tục những cuộc vận động mới. Nếu như trước năm 2000, mỗi thôn có chưa đầy 5ha ruộng nước, kinh tế chủ yếu dựa vào nương rẫy. Từ sự nỗ lực trong tuyên truyền, vận động của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự quan tâm của Bí thư Tân, nhân dân đã khai hoang, mở mới thêm nhiều diện tích ruộng nước, thôn 7 có trên 13ha, thôn 11 có trên 15ha.

Anh Lù A Dờ - Bí thư Chi bộ thôn 11 cho biết: "Ở Chi bộ thôn 11, hiện nay, tất cả các diện tích ruộng có đủ nước tưới quanh năm đều cấy 2 vụ lúa. Phần diện tích còn lại do mương dẫn nước còn nhỏ, không đủ nước tưới, chúng tôi vận động bà con vụ đông xuân chuyển trồng ngô tăng thêm thu nhập, góp phần giảm hộ nghèo, hộ đói giáp hạt".

Được biết, hiện thôn 11 có tổng 57 hộ, còn 39 hộ nghèo, 4 hộ đói giáp hạt, một số hộ vươn lên khá giả như: hộ ông Tráng A Sang, Lù A Vàng... Còn ở thôn 7, giờ đây, không chỉ có ruộng đủ cấy mà còn là thôn có diện tích quế rộng nhất, nhì trong xã, với trên 400ha. Không chỉ quan tâm đến công tác xã hội, trong gia đình, ông Tân cũng vận động vợ, con gieo cấy 2 vụ lúa, trồng trên 10ha quế, nuôi 12 con trâu và nhiều lợn, gà, cá theo hướng sản xuất hàng hoá. Bình quân tổng thu nhập hàng năm đạt trên trăm triệu đồng. Ông luôn là tấm gương sáng trong công tác xã hội và lao động sản xuất để nhân dân học tập theo.

A Mua

Các tin khác
Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Ông Đoàn Xuân Quý (bên trái) trao đổi với người dân trong thôn mô hình sơ chế vỏ quế tươi.

Những năm qua, với vai trò là Trưởng thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, ông Đoàn Xuân Quý luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội để hướng dẫn nhân dân cách làm hay, hiệu quả, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà

Sau nhiều lần hẹn rồi lại lỡ, tôi mới được anh sắp xếp cho cuộc gặp trong hơn một giờ đồng hồ. Anh chính là doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Think Big Group, Chủ tịch Công ty bất động sản Lộc Sơn Hà, người con của quê hương xã An Lạc, huyện Lục Yên. Hào hoa, tuấn tú và dấu ấn thành công của "tổng tài" nhưng ít ai biết anh đã đi con đường thành công không trải "hoa hồng "!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục