“Thủ lĩnh” phụ nữ năng động

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/3/2015 | 9:45:07 AM

YBĐT - Với lòng nhiệt tình, hăng hái, năng động và trách nhiệm, chị Sùng Thị Mảy đã đưa các phong trào của Hội Phụ nữ xã Pá Hu từng bước đi lên. Nhiều năm liền, Hội Phụ nữ xã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, đạt danh hiệu vững mạnh.

Bà con người Mông xã Pá Hu tích cực tham gia mở đường giao thông nông thôn.
Bà con người Mông xã Pá Hu tích cực tham gia mở đường giao thông nông thôn.

Sinh ra và lớn lên tại bản Cung 11, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, sau khi tốt nghiệp đại học, Sùng Thị Mảy được về công tác tại Hội Nông dân huyện Trạm Tấu. Từ những kiến thức đã được trang bị trong trường học cùng với sự năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ, năm 2011, chị được điều về Pá Hu và bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Phụ nữ xã. Đây là địa bàn có tới 90% đồng bào Mông sinh sống, trình độ dân trí còn hạn chế nên vẫn tồn tại những tập quán lạc hậu. Khi mới nhận nhiệm vụ, chị gặp không ít khó khăn. Là phụ nữ Mông, chị hiểu được tâm lý, quan niệm và cách sống của đồng bào. Chị luôn chủ động tìm tòi những hướng đi, cách làm phù hợp với trình độ, nhận thức và điều kiện của hội viên để thực hiện công tác hội đạt hiệu quả.

Chị Mảy chia sẻ: “Khi mới về công tác tại xã này, tôi cố gắng tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của chị em để có hướng tuyên truyền, vận động. Trong đó, tôi đã vận động các chị em tích cực thực hiện phong trào “5 không, 3 sạch” gắn với kế hoạch hóa gia đình, tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình. Sau một thời gian khá dài gần gũi, chia sẻ, chị em đã hiểu và gắn bó, ủng hộ tôi. Nhiều chị em đã tích cực lao động, sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa và nuôi dạy con tốt. Đến nay, cuộc sống của chị em đã dần được cải thiện hơn so với trước đây”.

Chị Mảy đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đến từng thôn bản, từng gia đình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như những vấn đề khó khăn, vướng mắc mà chị em gặp phải trong cuộc sống hàng ngày để cùng bàn cách tháo gỡ và giúp đỡ. Nhờ đó, tỷ lệ chị em vào hội ngày càng đông. Để chị em có thêm kiến thức phát triển kinh tế gia đình, Hội Phụ nữ xã đã phối hợp với Hội Phụ nữ, Trạm Khuyến nông huyện mở lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt; vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh tăng vụ, đặc biệt là vận động gia đình các hội viên tích cực chuyển diện tích trồng lúa nương, trồng sắn kém hiệu quả sang trồng ngô đồi năng suất cao.

Trong thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Pá Hu đã gieo trồng đạt 85ha lúa vụ đông xuân, tăng 50ha so với năm 2011; diện tích lúa mùa đạt trên 91ha, tăng 46,2ha so với năm 2011; diện tích ngô vụ xuân là 364ha, tăng 154ha so với năm 2011 và ngô vụ hè thu đạt 130ha, tăng 10ha; sắn đạt 40ha, lúa nương 25 ha, giảm 57ha do chuyển diện tích sang trồng ngô. Đến nay, hầu hết hội viên ủng hộ chuyển đổi diện tích sang sản xuất cây ngô đồng thời duy trì diện tích ruộng gieo cấy lúa nước, tích cực thâm canh, tăng vụ đã góp phần xóa đói, giảm nghèo, giúp hội viên không ngừng nâng cao đời sống.

Chị Giàng Thị Mo ở thôn Tà Tầu cho biết: “Từ khi được chị Mảy tuyên truyền, vận động, chúng tôi đã hiểu thêm và biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trong đó có cách trồng, bón phân, chăm sóc cho cây trồng và còn được chị hướng dẫn nuôi dạy con cái, chăm lo nhà cửa tốt”.

Hiện nay, Hội Phụ nữ xã Pá Hu có 326 hội viên sinh hoạt tại 5 chi hội. Trong những năm qua, chị Mảy đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, ngăn chặn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, không đẻ nhiều con… Chị cũng đã vận động được hầu hết chị em hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước với 6 nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", xây dựng mô hình "5 không, 3 sạch" gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình"...

Chị Giàng Thị Dua ở Thôn Tà Tầu cho hay: “Nhờ có chị Mảy phân tích rõ nên tôi đã hiểu về việc nên sinh đẻ ít con để có thời gian phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Vợ chồng tôi đã dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt và có thời gian lao động, sản xuất, xây dựng gia đình no ấm”.

Với lòng nhiệt tình, hăng hái, năng động và trách nhiệm, chị Mảy đã đưa các phong trào của Hội Phụ nữ xã Pá Hu từng bước đi lên. Nhiều năm liền, Hội Phụ nữ xã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, đạt danh hiệu vững mạnh. Chị đã đạt giải Nhì tại Hội thi Chủ tịch hội phụ nữ cơ sở giỏi tỉnh Yên Bái năm 2014 tổ chức trong tháng 10. Chị vinh dự là một trong những đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ II năm 2014. Những năm qua, chị Mảy đã được các cấp hội, ngành của huyện và tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Đồng chí Lưu Thị Quế - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trạm Tấu khẳng định: “Chị Sùng Thị Mảy đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động chị em hội viên tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội. Nhờ đó, số phụ nữ tham gia sinh hoạt hội của xã ngày càng đông”.

Sùng A Hồng

Các tin khác
Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Ông Đoàn Xuân Quý (bên trái) trao đổi với người dân trong thôn mô hình sơ chế vỏ quế tươi.

Những năm qua, với vai trò là Trưởng thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, ông Đoàn Xuân Quý luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội để hướng dẫn nhân dân cách làm hay, hiệu quả, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà

Sau nhiều lần hẹn rồi lại lỡ, tôi mới được anh sắp xếp cho cuộc gặp trong hơn một giờ đồng hồ. Anh chính là doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Think Big Group, Chủ tịch Công ty bất động sản Lộc Sơn Hà, người con của quê hương xã An Lạc, huyện Lục Yên. Hào hoa, tuấn tú và dấu ấn thành công của "tổng tài" nhưng ít ai biết anh đã đi con đường thành công không trải "hoa hồng "!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục