Cựu chiến binh Bùi Văn Đoan nêu gương sáng

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/1/2016 | 9:48:00 AM

YBĐT - Làm tổng đại lý kinh doanh thức ăn chăn nuôi cho Công ty Thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ (AFC), trung bình mỗi năm với việc xuất bán từ 600 - 700 tấn cám, gia đình cựu chiến binh (CCB) Bùi Văn Đoan thu về gần 400 triệu đồng tiền lãi, đồng thời, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương.

Cựu chiến binh Bùi Văn Đoan chăm sóc đàn lợn.
Cựu chiến binh Bùi Văn Đoan chăm sóc đàn lợn.

Như bao người lính trở về từ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mang trên mình nỗi đau thương tật cùng cuộc sống khó khăn sau ngày xuất ngũ đã khiến cho CCB Bùi Văn Đoan (ở thôn 3 Lương Thịnh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái) có những lúc tưởng như không thể trụ vững, nhưng rồi bằng tinh thần, ý chí, nghị lực không ngừng vươn lên trong cuộc sống, ông đã trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế và làm công tác xã hội tại địa phương.

CCB Đoan tâm sự: “Cảnh nhà đông con, quanh năm làm lụng vất vả mà cuộc sống không thể khấm khá. Nhiều lúc bi quan, tôi cũng muốn buông xuôi mọi thứ nhưng rồi nhớ đến những tháng ngày trong quân ngũ, “nếm mật nằm gai” dưới làn mưa bom lửa đạn còn chẳng sợ, giờ được sống hòa bình, độc lập là hạnh phúc lắm rồi nên phải nỗ lực, cố gắng để sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của bao thế hệ các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống”.

Hành động và làm theo đúng như những điều tâm niệm và suy nghĩ, ông đã không chỉ chịu khó tìm tòi, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm làm kinh tế giỏi từ các nguồn tài liệu sách báo và thực tế mà còn động viên các thành viên trong gia đình cùng làm theo.

Ban đầu, gia đình ông chủ yếu tập trung vào trồng chè, nấu rượu, trồng cây lâm nghiệp và chăn nuôi lợn theo quy mô nhỏ. Sau nắm bắt được nhu cầu của thị trường, ông đầu tư xây dựng chuồng trại rộng rãi, khang trang chăn nuôi lợn theo hình thức bán công nghiệp với quy mô 60 - 70 con/ lứa. Trung bình mỗi năm với việc xuất bán từ 18 - 20 tấn lợn, sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu về trên 100 triệu đồng.

Đặc biệt, chính từ quá trình chăn nuôi, nhận thấy việc sử dụng thức ăn công nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao nên ông và gia đình đã mạnh dạn đứng ra làm Tổng đại lý kinh doanh thức ăn chăn nuôi cho Công ty thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ (AFC).

Nhờ phương thức làm ăn uy tín, luôn đặt lợi ích người tiêu dùng lên hàng đầu nên đến nay gia đình ông đã phát triển, mở rộng thị trường cung cấp cám cho rất nhiều cửa hàng, đại lý trên địa bàn tỉnh. Trung bình mỗi năm với việc xuất bán từ 600 - 700 tấn cám, gia đình ông thu về gần 400 triệu đồng tiền lãi, đồng thời, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động tại địa phương.

Là người năng động nên hiện tại, với vai trò là Trưởng ban Hành giáo Họ giáo Tân Thịnh, ông Đoan còn luôn gương mẫu, tích cực vận động các gia đình giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cùng giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Hiện, Họ giáo Tân Thịnh có hơn 100 hộ với 720 nhân khẩu, tỷ lệ hộ khá giàu chiếm 80%, 100% số hộ có xe máy và các phương tiện nghe nhìn, trên 90% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa,  không có hộ mắc các tệ nạn xã hội và sinh con thứ 3 trở lên…

CCB Bùi Văn Đoan bày tỏ: “Mong muốn lớn nhất của tôi là giữ được sức khỏe để tiếp tục phát triển kinh tế gia đình, tham gia, thực hiện tốt các phong trào, hoạt động tại địa phương. Là chỗ dựa tinh thần để con cháu yên tâm học tập, công tác, có nhiều đóng góp thiết thực cho đất nước, quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh”.

Hồng Oanh

Các tin khác
Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục