Mông Thanh Tú - cử nhân nuôi chim cút

  • Cập nhật: Thứ tư, 4/1/2017 | 1:44:53 PM

YBĐT - Tốt nghiệp Khoa Tài chính - Ngân hàng, Học viện Tài chính nhưng chàng thanh niên Mông Thanh Tú ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên đã quyết định về quê nuôi chim cút. Trải qua nhiều khó khăn, mô hình của Tú đang phát triển tốt, hứa hẹn thành công trong tương lai.

Gia đình Tú sở hữu một mảnh đất khá rộng, cả nhà ở và vườn khoảng 6.000 m2. Nhà chỉ có hai mẹ con nên cuộc sống rất khó khăn. Mong cho con trai lớn lên không phải vất vả, Tú đã được mẹ động viên đi học đại học. Thương mẹ lam lũ, Tú đã chăm chỉ học tập và xin làm thêm ở các ngân hàng thương mại ở Hà Nội để giảm bớt gánh nặng chi phí học tập. Mặc dù vẫn quyết tâm đi học nhưng trong suốt quá trình đó, Tú luôn nung nấu ước mơ về quê làm giàu.

Trong 4 năm học, Tú đã đi nhiều nơi, vừa để thăm gia đình bạn bè vừa tìm đến các mô hình kinh tế cho thu nhập cao để học tập. Tú vô cùng tâm đắc với mô hình nuôi chim cút ở Chương Mỹ, Hà Nội. Năm 2015, tốt nghiệp đại học, Tú đã thuyết phục mẹ về quê đầu tư xây dựng mô hình nuôi chim cút. Do không có vốn nên mẹ Tú đã đứng ra vay vốn ngân hàng, đồng thời cùng với một người bạn thân chung vốn để xây dựng mô hình.

Tháng 11/2015, Tú bắt tay vào mô hình, ban đầu nuôi 1 vạn con chim giống, do chưa có kỹ thuật chăm sóc nên đã chết trên 8.000 con. Thất bại ngay từ bước đầu nhưng không hề nản chí, với số chim giống còn lại, Tú mày mò, học hỏi trên sách báo, tập trung chăm sóc. Sau 2 tháng, lứa chim đầu tiên cũng cho xuất bán, thu về 12 triệu đồng.

Mặc dù bị lỗ vốn nhưng Tú vẫn quyết tâm theo đuổi mô hình với suy nghĩ “thất bại là mẹ thành công”. Để có thêm kiến thức, Tú tạm nghỉ công việc chăn nuôi 2 tháng để đi học hỏi kinh nghiệm ở một số mô hình khác trong tỉnh. Lần này, cẩn thận hơn, Tú chỉ nuôi 1.000 con chim giống, nhờ có kỹ thuật chăm sóc nên tỷ lệ sống đạt gần 90%.

Sau 2 tháng nuôi, xuất bán chim thịt thu về 7,5 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi 2,5 triệu đồng. Áp dụng phương pháp nuôi gối nên Tú có chim thịt xuất bán đều đặn. Với phương châm xoay vòng vốn, chàng trai trẻ tiếp tục đầu tư thêm chuồng để mở rộng nuôi chim đẻ lấy trứng. Từ đầu năm 2016 đến nay, lúc nào trong trang trại cũng có 1.000 con chim đẻ, thu từ 10 - 16 kg trứng/ngày, trừ mọi chi phí, riêng bán trứng, lãi khoảng 100.000 đồng/ngày.

Tú tâm sự: “Qua tính toán, trừ mọi chi phí sau khi bán trứng và chim thịt mỗi tháng mình lãi khoảng 5 triệu đồng. Thời gian tới, mình sẽ tiếp tục mở rộng mô hình tăng số lượng chim thịt và chim đẻ. Tuy nhiên, mình đang thiếu vốn và rất cần hỗ trợ thêm”.

Chị Lê Thị Hương - Bí thư Đoàn thị trấn Yên Thế cho biết: “Hiện nay, việc tập hợp thu hút đoàn viên thanh niên của thị trấn rất khó khăn do số lượng thanh niên đi làm ăn xa lớn. Qua tham quan, tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy mô hình của Tú rất triển vọng. Chúng tôi sẽ tuyên truyền, nhân rộng, tổ chức cho các đoàn viên đến học tập cách làm kinh tế của Tú. Qua đó, vận động thanh niên ở lại địa phương phát triển kinh tế, góp sức xây dựng quê hương”.

Triệu Huấn (Huyện đoàn Lục Yên)

Các tin khác
Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Ông Đoàn Xuân Quý (bên trái) trao đổi với người dân trong thôn mô hình sơ chế vỏ quế tươi.

Những năm qua, với vai trò là Trưởng thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, ông Đoàn Xuân Quý luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội để hướng dẫn nhân dân cách làm hay, hiệu quả, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà

Sau nhiều lần hẹn rồi lại lỡ, tôi mới được anh sắp xếp cho cuộc gặp trong hơn một giờ đồng hồ. Anh chính là doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Think Big Group, Chủ tịch Công ty bất động sản Lộc Sơn Hà, người con của quê hương xã An Lạc, huyện Lục Yên. Hào hoa, tuấn tú và dấu ấn thành công của "tổng tài" nhưng ít ai biết anh đã đi con đường thành công không trải "hoa hồng "!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục