Nhà nông khởi nghiệp

  • Cập nhật: Thứ bảy, 21/1/2017 | 2:31:18 PM

YBĐT - Mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, quyết tâm vượt khó để khẳng định bản thân cũng như nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, làm giàu chính đáng và góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp - họ là những người nông dân năng động, giàu nghị lực.

Anh Bùi Sỹ Tới bên sản phẩm cơ khí tự sáng chế.
Anh Bùi Sỹ Tới bên sản phẩm cơ khí tự sáng chế.

Thành công nhờ đam mê sáng tạo

Anh Bùi Sỹ Tới từ miền xuôi lên xây dựng kinh tế mới tại thôn Trung Tâm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn. Lúc đầu, anh buôn bán nhỏ rồi chuyển sang làm nghề sửa chữa xe máy, sửa chữa công cụ cơ khí nhỏ. Anh thường mày mò chế tác  những sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp bán cho người dân địa phương.

Nhận thấy nhu cầu lớn trong dân về máy cày bừa nhỏ trên địa hình ruộng bậc thang, đầu năm 2012, anh dồn hết vốn được hơn 200 triệu đồng để đầu tư chế tạo máy cày bừa. So với chiếc máy cày bừa chạy bằng động cơ diesel thì chiếc máy cày bừa mi ni chạy bằng động cơ xăng do anh chế tạo gọn nhẹ hơn rất nhiều, giá từ 8 - 10 triệu đồng/chiếc.

Đến nay, hơn 1.000 chiếc máy cày bừa mi ni đã được bán cho người dân các tỉnh: Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Thanh Hóa. Xưởng cơ khí Tới Huê của anh đạt doanh thu trên 200 triệu đồng mỗi năm và có 4 công nhân lao động thường xuyên với mức lương 3,5 triệu đồng/người/tháng. Anh Tới vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2014 cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.

Sẵn có kinh nghiệm trong chăn nuôi đại gia súc, năm 2013, anh Vừ A Hù ở bản Trống La, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải được vay 30 triệu đồng theo đề án bò thương phẩm của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Để thực hiện mong muốn phát triển chăn nuôi theo quy mô lớn, anh quyết định vay thêm Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mù Cang Chải 50 triệu đồng; vay thêm anh em, bạn bè 20 triệu đồng để mua thêm trâu, bò.

Từ 15 con trâu, bò ban đầu, đến nay, gia đình anh đã có gần 90 con trâu, bò, 20 con dê. Bình quân mỗi năm, anh Hù xuất bán 5 con trâu, bò thịt và 3 cặp trâu, bò giống, thu nhập đạt 250 triệu đồng; đồng thời, tạo việc làm cho 2 lao động địa phương. Biết tính toán làm ăn, anh Hù vừa thực hiện được mong muốn của bản thân vừa vươn lên làm giàu chính đáng.

Mô hình kinh tế tổng hợp cho hiệu quả cao

Năm 1974, ông Nguyễn Đức Long quê ở Thái Bình lên thôn Khe Tho, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn lập nghiệp. Năm 2002, ông mạnh dạn cải tạo 100 m2 ao để nuôi thử nghiệm 30 con ba ba giống. Đến năm 2009, ông mở rộng diện tích ao nuôi lên 1.000 m2. Năm 2013, ông vay thêm 50 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Chấn, cộng với số vốn tự có, ông xây dựng chuồng trại nuôi 8.000 con gà thịt. Đầu năm 2015, sau khi đi tham quan thực tế ở một số địa phương, ông Long quyết định đầu tư thêm vốn nuôi 1.000 con thỏ.

Ông Nguyễn Đức Long chăm sóc đàn thỏ.

Ngoài ra, ông tập trung cải tạo vườn tạp trồng 400 gốc cam, quýt các loại và 150 gốc thanh long ruột đỏ. Hiện tại, mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình ông Long cho thu nhập trên 400 triệu đồng mỗi năm.

Thanh Tân

Các tin khác
Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục