An toàn cho trẻ đến trường
- Cập nhật: Thứ sáu, 14/9/2018 | 7:54:44 AM
YBĐT - Bảo đảm an toàn khi trẻ đến trường là yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết, không chỉ gia đình, nhà trường, mà cần có sự vào cuộc với những việc làm thiết thực của các ngành chức năng, chính quyền địa phương và toàn xã hội.
Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật ATGT của thanh, thiếu niên vẫn còn diễn ra; nguy cơ TNGT liên quan đến trẻ em, nhất là khu vực trường học vẫn hiển hiện hàng ngày. Đáng quan tâm là hành lang, vỉa hè khu vực trường học, nhất là khu vực đô thị, có thể do sự yếu kém của đơn vị quản lý về trật tự đô thị trên địa bàn nên tình trạng xe ô tô khách, ô tô tải… ngang nhiên chiếm dụng, gây ách tắc cục bộ và đe dọa sự an toàn của trẻ và người dân tham gia giao thông vẫn còn tồn tại, thách thức quy định về ATGT của Nhà nước, nỗ lực của toàn xã hội.
Để bảo đảm an toàn cho trẻ, ngay khi bước vào năm học mới, tất cả học sinh lớp 1 trên toàn quốc được tặng miễn phí mũ bảo hiểm theo Chương trình tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2018 với chủ đề "Giữ trọn ước mơ” của Ủy ban ATGT quốc gia.
Một chương trình nhân văn, thiết thực nhưng có lẽ chưa đủ. Để bảo vệ trẻ em khỏi hiểm họa TNGT khi hàng ngày, hàng giờ số lượng học sinh, thanh thiếu niên tham gia giao thông trên đường là rất lớn, đòi hỏi các cấp, các ngành, chính quyền địa phương phải đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT.
"An toàn giao thông cho trẻ em” với mục tiêu "Tính mạng con người là trên hết” không chỉ là chủ đề, mục tiêu của năm ATGT 2018 mà là một chủ trương của Đảng, Nhà nước. Nhà trường có vai trò, trách nhiệm rất quan trọng, nhưng rất cần sự vào cuộc tích cực, chủ động của mọi cấp, mọi ngành và toàn xã hội. Cán bộ, đảng viên và những người được giao trách nhiệm không thể đứng ngoài cuộc!
Hùng Cường
Các tin khác
Cụ thể hóa chủ trương, chính sách, nghị quyết, chương trình hành động, kịch bản bằng những việc làm, hành động cụ thể; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá; chủ động, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức.
Theo số liệu của Bộ Y tế, trong quý I năm 2024, cả nước xảy ra 16 vụ làm 659 người bị ngộ độc thực phẩm (tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm 2023), trong đó có ba trường hợp tử vong.
Bắt đầu từ năm 1950, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) quyết định lấy ngày 7/4 hàng năm làm Ngày Sức khỏe thế giới, viết tắt là WHD (World Health Day). Trong ngày này, WHO sẽ tổ chức các sự kiện quốc tế, khu vực và địa phương liên quan đến một chủ đề nhất định, nhằm lan tỏa thông tin và nâng cao nhận thức của người dân toàn cầu về tầm quan trọng của sức khỏe con người.
Mùa khô nắng nóng kéo dài cùng tác động của gió Lào, những cành cây, tán lá và những thảm thực vật khô ron, chỉ cần một hành vi vô trách nhiệm hoặc vô tình của con người, một tàn lửa cũng đủ gây ra những vụ cháy nghiêm trọng. Vì vậy, ngành chức năng, chính quyền địa phương cần chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng.