Chăm sóc da trong thời tiết lạnh

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/8/2014 | 2:14:33 PM

Dù bạn không sống tại nơi có khí hậu lạnh nhưng khó mà tránh khỏi điều kiện thời tiết lạnh như môi trường máy lạnh, di chuyển đến những nơi có khí hậu lạnh. Lúc này phải bảo vệ da như thế nào?

Điều trước tiên là không nên tắm nước quá nóng, chúng ta vẫn có thói quen tắm nước nóng khi đến những nơi quá lạnh, điều này chỉ khiến da càng thêm khô và mất nước, độ ẩm. Chọn mức nước trung bình, không quá lạnh và quá nóng. Lau khô và thoa kem dưỡng ẩm (body lotion) trước khi ra khỏi phòng tắm.

Nếu làm việc thường xuyên trong môi trường máy lạnh, nên bổ sung nước cho da bằng cách: Dùng gạc sạch, thấm nước lọc và lau lên da, ngày làm 2 - 3 lần, để cho da khô tự nhiên không cần thấm lại bằng khăn giấy. Hoặc dùng nước xịt khoáng (có bán tại các cửa hàng dược mỹ phẩm), mỗi 3 tiếng thì xịt khoáng một lần, xịt đều lên toàn gương mặt.

Khi đi du lịch hoặc công tác tại những nơi có khí hậu lạnh nên thủ sẵn trong túi một chai dầu ô liu nhỏ hoặc dầu dừa nguyên chất. Cứ vài tiếng lại bôi lên mu bàn tay. Tối trước khi ngủ, xoa một lớp dầu dừa lên da mặt, để 20 phút rồi rửa sạch, cách này giúp da giữ được độ ẩm cân bằng. Trong ngày, bôi một lớp dầu ô liu lên môi trước khi thoa son, giúp môi không bị nứt nẻ. Buổi sáng khi vừa thức dậy, trước khi mang tất hoặc áo ấm, thoa một lớp kem dưỡng ẩm (loại chiết xuất từ quả bơ hoặc nha đam) lên toàn thân và hai gót chân, điều này giúp cho da mềm mại cả ngày, không bị khô và nứt nẻ do lạnh.

Trời lạnh bạn nên cố gắng tuần vài lần tập thể dục với những động tác nhẹ nhàng trong vòng 20 - 30 phút, bổ sung nước thường xuyên với liều lượng 1,5 - 2 lít mỗi ngày, dù không thấy khát.

Một điều quan trọng nữa là tẩy tế bào chết. Bạn thường ngại tắm khi thời tiết quá lạnh, tuy nhiên, đây là lúc da chết sản sinh rất nhiều, nên duy trì tẩy tế bào chết mỗi tuần một lần. Bạn có thể dùng mỹ phẩm có bán sẵn hoặc tự pha chế với thành phần chính là muối biển, bột mì và mật ong, đừng quên phần gót chân, đây là nơi tập trung da chết nhiều nhất.

(Theo TNO)

Các tin khác

Dưới đây là 4 kiểu sơ mi giúp nàng công sở ghi điểm sang chảnh và tự tin mà bạn rất nên có trong tủ đồ.

Đối với các mẫu túi hiệu có giá cả phải chăng như Self-Portrait, Aupen hay Cult Gaia, điều quan trọng là cảm xúc và sự phong phú của thời trang chứ không phải là sự đắt đỏ.

Váy hoa được phái đẹp ưa chuộng bởi nó mang lại vẻ đẹp nhẹ nhàng, nữ tính và yêu kiều cho người mặc.

Chị em cũng nên sắm 4 mẫu giày tôn dáng sau đây cho tủ đồ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục