Làm đẹp với “mỹ phẩm” của em bé

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/11/2014 | 7:59:57 AM

Tinh dầu, xà bông, phấn rôm… là những sản phẩm thường dùng của em bé nhưng phái đẹp cũng có thể sử dụng chúng để nuôi dưỡng nhan sắc.

Tinh dầu em bé

Ngoài khả năng nuôi dưỡng và làm mềm da cho bé, bạn có thể sử dụng những loại tinh dầu này để tẩy trang cho vùng mắt. Hiệu quả tẩy trang là tối ưu và đặc biệt sẽ không gây bất cứ điểm trừ nào như kích ứng hay tổn thương vùng da mắt.

Trên thực tế da mắt là vùng da mỏng manh nhất trên cơ thể, điều này cũng đồng nghĩa là dễ bị tổn thương nhất nếu bạn “đối xử” với nó theo kiểu thô bạo.

Hơn thế nữa, trong thành phần của tinh dầu có chứa nhiều vitamin, khoáng chất tham gia tích cực vào quá trình làm mềm da, tăng cường độ ẩm, kích thích sản sinh hàm lượng collagen trong da, tạo khả năng đàn hồi tốt cho da, kéo dài tuổi thanh xuân cho làn da.

Để tẩy trang cho vùng da mắt, bạn chỉ cần thấm tinh dầu em bé vào bông hoặc miếng mút chuyên dụng, sau đó thoa nhẹ nhàng lên vùng da mắt.

Sau khi tẩy trang bạn không cần dùng thêm kem dưỡng ẩm vì tinh dầu em bé đã có thể cung cấp độ ẩm tự nhiên cho làn da.

Ngoài ra bạn cũng có thể dùng loại tinh dầu này để thêm vào nước tắm sẽ có tác dụng dưỡng thể, thoa tinh dầu lên da sau khi tắm sẽ có khả năng dưỡng ẩm, phòng tránh khô da trong mọi điều kiện thời tiết.

Dưỡng thể của em bé

Dưỡng thể của em bé có mùi hương rất dịu dàng và tươi mát, bạn có thể dùng sản phẩm này của trẻ nhỏ để nuôi dưỡng các tế bào da, giúp da mềm mại, mịn màng.

Thường xuyên dùng loại dưỡng thể này của em bé để luôn là “chủ nhân” của làn da mịn màng như da em bé, khống chế sự xuất hiện của những tế bào da chết.

Phấn rôm

Nếu sau khi trang điểm xong bạn cảm thấy khuôn mặt bị nhờn bóng do đã “quá tay” khi dùng phấn nền hoặc kem, nhũ thì hãy “chữa cháy” bằng việc thoa một chút phấn rôm lên khuôn mặt, bạn sẽ thấy tác dụng nhanh chóng sau đó.

Ngoài ra bạn cũng thể dùng một chút phấn rốm thoa lên vùng mắt trước khi thoa phấn mắt để vẻ đẹp của vùng mắt mềm mại và kéo dài “tuổi thọ” của lớp nhũ mắt.

Đặc biệt một công dụng vô cùng hữu ích của phấn rôm là nếu bạn đang phải lo lắng, bối rối vì mái tóc nhờn bóng của mình do bạn là “chủ nhân” của mái tóc dầu hoặc mái tóc của bạn cần được gội nhưng bạn lại chưa thể làm được việc này.

Khi ấy hãy dùng phấn rôm rắc lên tóc, sau đó dùng lược chải tóc, những hạt phấn rôm li ti sẽ hút sạch lượng dầu nhờn bám trên tóc vì thế mái tóc sẽ không còn cảm giác bị bết nhờn khó chịu nữa.

Khăn ướt

Khăn ướt của em bé thường không chứa cồn sẽ không gây khô da, cũng là sản phẩm không có chứa hương thơm dễ gây kích ứng da.

Bạn có thể dùng khăn ướt của em bé để tẩy trang cho vùng mặt, vùng cổ. Bạn gái cũng nên thường xuyên mang theo khăn ướt để sử dụng bất cứ khi nào muốn.

Sữa tắm và xà bông em bé

Các sản phẩm sữa tắm và xà bông của em bé có chứa hoạt tính dịu nhẹ, thích hợp cả với làn da nhạy cảm, da khô. Trong những ngày mùa đông da của bạn thường có xu hướng trở nên khô và thô ráp hơn bình thường. Khi ấy hãy dùng xà bông hoặc sữa tắm của em bé, thêm một chút vào chậu nước ấm để ngâm chân thường xuyên, bạn sẽ thấy dấu hiệu tích cực ngay sau đó.

Khi rửa tay thay vì dùng các loại xà bông thông thường, bạn nên thay thế bằng loại xà bông chuyên dụng dành riêng cho em bé để đôi tay luôn tươi trẻ, mịn màng.

Dầu gội em bé

Dùng loại dầu gội này để gội đầu thường xuyên bạn sẽ không còn nỗi lo tóc bị khô, xơ, gãy rụng mà cũng loại bỏ hoàn toàn được nguy cơ da đầu bị khô, kích ứng gây nên gàu và tăng nguy cơ rụng tóc.

Dầu gội của em bé có chứa những thành phần rất dịu nhẹ, những nguyên liệu gần với thiên nhiên.

(Theo TTO)

Các tin khác

Sắp đến mùa du lịch và bên cạnh việc lên kế hoạch đi đâu, chơi gì, các chị em chắc hẳn cũng rất quan tâm đến khoản mặc đẹp. Trang phục đi du lịch không thể thiếu những chiếc váy liền.

Da dầu gây khó chịu trong những ngày hè nóng bức.

Mùa hè với thời tiết nóng bức, cường độ tia UV cao nên việc chăm sóc da dầu cũng cần thay đổi để làn da luôn khỏe đẹp, tươi sáng.

Áo sơ mi kẻ sọc thanh lịch, trẻ trung và đang dẫn đầu xu hướng trong thời gian gần đây.

Áo blazer, quần jeans, váy liền nhấn eo, quần ống suông...là những món đồ sang xịn mịn giúp chị em ngoài 40 trẻ ra vài tuổi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục