Bão số 13 làm 17 người bị thương, 1.356 ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/11/2020 | 7:57:31 AM

Đi sâu vào đất liền, bão số 13 đã gây thiệt hại tại nhiều tỉnh, thành phố miền Trung. Hoàn lưu của bão tiếp tục gây mưa lớn, các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đối diện nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, ngập lụt.

Bão số 13 làm tốc mái 1.248 công trình trường học, nhà ở tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Bão số 13 làm tốc mái 1.248 công trình trường học, nhà ở tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sau khi đi sâu vào đất liền các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 11, chiều tối nay (15-11), bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong đêm nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần trên khu vực Trung Lào.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên tối và đêm nay, trên đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục có gió giật mạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 50-100mm, có nơi cao hơn 120mm. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại vùng núi, ngập lụt sâu ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị...

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13 kết hợp với không khí lạnh nên đêm nay và ngày mai (16-11), thành phố Hà Nội có mưa vừa; lượng mưa phổ biến tại khu vực trung tâm và các huyện phía Nam thành phố khoảng 20-40mm, có nơi cao hơn; các huyện phía Bắc và phía Tây thành phố khoảng 15-30mm. Ngoài ra, thời tiết Hà Nội tiếp tục trở lạnh, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C...

Thống kê ban đầu về thiệt hại, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến 17h ngày 15-11, bão số 13 đã làm 17 người bị thương khi chằng chống nhà ở, trong đó, tỉnh Quảng Bình có 8 người, tỉnh Quảng Trị 6 người, tỉnh Quảng Nam 3 người. Bên cạnh đó, bão số 13 đã làm 5 ngôi nhà bị sập đổ, 1.351 ngôi nhà bị tốc mái, 13 tàu thuyền bị chìm tại khu neo đậu, 17 trụ điện bị gãy đổ, 283 xã/phường cắt điện chủ động để bảo đảm an toàn...
(Theo HNMO)

Các tin khác
Lãnh đạo xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng sớm khắc phục hậu quả thiên tai

Mưa to kèm dông lốc xảy ra ngày và đêm 24/4 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã làm 133 nhà bị tốc mái cùng một số thiệt hại về sản xuất, cơ sở hạ tầng.

Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác phòng chống hạn tại thị xã Nghĩa Lộ

Để chủ động phòng, chống hạn, đảm bảo cung cấp nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp năm 2024, UBND tỉnh Yên Bái vừa có Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Thành phố Yên Bái đang tích cực triển khai công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) theo phương châm phát huy "4 tại chỗ".

Lãnh đạo xã Chế Cu Nha kiểm tra và hỗ trợ tấm lợp, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao mực 1.500 m nên chiều và đêm 24/4 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải xảy ra mưa to kèm lốc, sét, mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà ở của người dân, gẫy đổ nhiều cột điện và cây cối.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục