Tổng chi phí tổ chức Thế vận hội Tokyo 2021 thấp hơn dự kiến

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/12/2021 | 2:10:36 PM

Vì hầu hết các cuộc thi đấu diễn ra không có khán giả do đại dịch COVID-19 nên chi phí tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020 vào khoảng 1.450 tỷ yen, thấp hơn 191 tỷ yen so với ngân sách dự kiến.

Hình ảnh ngọn đuốc Olympic tại lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020 trên sân vận động Olympic ở Tokyo, Nhật Bản ngày 8/8/2021.
Hình ảnh ngọn đuốc Olympic tại lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020 trên sân vận động Olympic ở Tokyo, Nhật Bản ngày 8/8/2021.

Tổng chi phí tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020 ước tính vào khoảng 1.450 tỷ yen (12,7 tỷ USD), thấp hơn 191 tỷ yen so với mức ngân sách dự kiến.

Ban tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020 cho biết điều này đồng nghĩa với việc sẽ không có thêm gánh nặng đối với người nộp thuế ở Nhật Bản.

Theo ban tổ chức, số chi phí tiết kiệm được nói trên chủ yếu là vì hầu hết các cuộc thi đấu diễn ra không có khán giả do đại dịch COVID-19.

Phát biểu tại họp báo sau cuộc họp ban điều hành của Ủy ban tổ chức Thế vận hội Tokyo, Giám đốc Điều hành (CEO) Toshiro Muto cho biết: "Các nỗ lực giảm thiểu chi phí của chúng ta đã được đền đáp."

Tuy nhiên, do việc Olympic và Paralympic Tokyo bị hoãn một năm, mức chi phí trên đã tăng gần gấp đôi so với kế hoạch ngân sách 734 tỷ yen mà Ban tổ chức trình Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) năm 2013, khi Nhật Bản chạy đua đăng cai sự kiện thể thao thế giới này.

Cũng vì lý do trên, dự toán ngân sách đã được điều chỉnh hồi tháng 12/2020 lên mức 1.640 yen, trong đó có bao gồm các biện pháp chống dịch COVID-19.

Khoản ngân sách 1.450 tỷ yen nói trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh mà chính quyền trung ương Nhật Bản và chính quyền thành phố Tokyo đã chi trả liên quan đến Thế vận hội.

Dự kiến, tổng chi phí thực tế sẽ được tính toán và công bố vào tháng 6/2022.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Lãnh đạo xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng sớm khắc phục hậu quả thiên tai

Mưa to kèm dông lốc xảy ra ngày và đêm 24/4 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã làm 133 nhà bị tốc mái.

Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác phòng chống hạn tại thị xã Nghĩa Lộ

Để chủ động phòng, chống hạn, đảm bảo cung cấp nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp năm 2024, UBND tỉnh Yên Bái vừa có Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Thành phố Yên Bái đang tích cực triển khai công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) theo phương châm phát huy "4 tại chỗ".

Lãnh đạo xã Chế Cu Nha kiểm tra và hỗ trợ tấm lợp, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao mực 1.500 m nên chiều và đêm 24/4 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải xảy ra mưa to kèm lốc, sét, mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà ở của người dân, gẫy đổ nhiều cột điện và cây cối.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục