Miền Bắc mưa giông từ tối nay

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/9/2022 | 2:22:59 PM

Từ tối nay đến ngày 17/9, miền Bắc sẽ xuất hiện mưa rào và giông, lượng mưa ở một số nơi hơn 100 mm, nguy cơ xuất hiện lũ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, mưa giông ba ngày tới do tác động của rãnh thấp. Vùng núi, trung du miền Bắc mưa phổ biến 20-60 mm, có nơi trên 100 mm. Những nơi khác mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.

Hà Nội sẽ mưa trong hai ngày 16-17/9, phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm.

Từ đêm nay đến ngày 17/9, các sông suối Bắc Bộ có khả năng xuất hiện lũ với đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ ở mức báo động 1 (cao nhất là báo động 3).

Miền Trung từ đêm qua đã có mưa lớn. Lượng mưa từ 19h ngày 14/9 đến 8h hôm nay ở Mỹ An (Bình Định) xấp xỉ 100 mm, Cư KRóa (Đăk Lăk) gần 90 mm, Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) 65 mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ chiều tối nay mưa mở rộng ra Bắc Trung Bộ với lượng phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.

Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên sẽ có mưa rào, giông tập trung vào chiều tối.

Trước đó vào các ngày 8-11/9, miền Bắc và Trung trải qua đợt mưa. Nhiều tỉnh mưa lớn, lũ sông dâng cao, gây ngập lụt ở Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến đầu năm 2023, do chịu ảnh hưởng của La Nina, Biển Đông sẽ có khoảng 8-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 3-5 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Tháng 10-11/2022, Trung Bộ và Nam Bộ dự báo lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm, nguy cơ cao xảy ra mưa lớn dồn dập. Nam Bộ trong những tháng đầu năm 2023 vẫn có khả năng xuất hiện mưa trái mùa cục bộ.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Lãnh đạo xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng sớm khắc phục hậu quả thiên tai

Mưa to kèm dông lốc xảy ra ngày và đêm 24/4 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã làm 133 nhà bị tốc mái cùng một số thiệt hại về sản xuất, cơ sở hạ tầng.

Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác phòng chống hạn tại thị xã Nghĩa Lộ

Để chủ động phòng, chống hạn, đảm bảo cung cấp nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp năm 2024, UBND tỉnh Yên Bái vừa có Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Thành phố Yên Bái đang tích cực triển khai công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) theo phương châm phát huy "4 tại chỗ".

Lãnh đạo xã Chế Cu Nha kiểm tra và hỗ trợ tấm lợp, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao mực 1.500 m nên chiều và đêm 24/4 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải xảy ra mưa to kèm lốc, sét, mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà ở của người dân, gẫy đổ nhiều cột điện và cây cối.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục