Không khí lạnh yếu liên tiếp tràn xuống, Bắc bộ âm u, mưa rải rác về sáng

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/11/2022 | 3:07:41 PM

Khoảng ngày 19/11, một đợt không khí lạnh yếu, lệch Đông sẽ tràn xuống nước ta. Do tác động của đợt không khí lạnh yếu này nên từ đêm 18/11, vùng núi Bắc bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Ngày 19/11, miền Bắc có mưa giông rải rác.

Không khí lạnh yếu lệch Đông liên tiếp tràn xuống Bắc bộ những ngày tới.
Không khí lạnh yếu lệch Đông liên tiếp tràn xuống Bắc bộ những ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên hôm nay 17/11, các tỉnh tỉnh miền Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng vùng núi Bắc bộ, do tác động của vùng hội tụ gió trên cao nên có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Nhiệt độ thấp nhất các tỉnh miền Bắc từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Dự báo đến 18/11, các tỉnh vùng núi Bắc bộ vẫn có mưa rải rác, vùng đồng bằng ít mưa, trời hửng nắng.

Khoảng ngày 19/11, một đợt không khí lạnh yếu, lệch Đông sẽ tràn xuống nước ta. Do tác động của đợt không khí lạnh yếu này nên từ đêm 18/11, vùng núi Bắc bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Ngày 19/11, miền Bắc có mưa giông rải rác.

Sau đó khoảng 21-22/11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường. Miền Bắc từ 21-24/11 có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Nền nhiệt giảm 2-3 độ C.

Tại miền Trung, từ ngày 19-24/11 hình thành nhiễu động trong đới gió Đông trên cao. Vì vậy, từ ngày 20-24/11, khu vực Bắc Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to.

Khu vực Trung và Nam Trung bộ, Tây Nguyên từ ngày 19-23/11, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Ngày 24/11, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to.

Riêng Nam bộ từ ngày 19-24/11 cũng có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Từ ngày 25-26/11 có mưa rào và giông rải rác xuất hiện vào chiều và tối, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

(Theo ANTĐ)

Các tin khác
Lãnh đạo xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng sớm khắc phục hậu quả thiên tai

Mưa to kèm dông lốc xảy ra ngày và đêm 24/4 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã làm 133 nhà bị tốc mái cùng một số thiệt hại về sản xuất, cơ sở hạ tầng.

Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác phòng chống hạn tại thị xã Nghĩa Lộ

Để chủ động phòng, chống hạn, đảm bảo cung cấp nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp năm 2024, UBND tỉnh Yên Bái vừa có Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Thành phố Yên Bái đang tích cực triển khai công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) theo phương châm phát huy "4 tại chỗ".

Lãnh đạo xã Chế Cu Nha kiểm tra và hỗ trợ tấm lợp, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao mực 1.500 m nên chiều và đêm 24/4 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải xảy ra mưa to kèm lốc, sét, mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà ở của người dân, gẫy đổ nhiều cột điện và cây cối.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục