5 huyện, thành phố của Yên Bái nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/9/2023 | 5:13:41 PM

YênBái - Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông tin cảnh báo trong chiều và tối 27/9, tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, nguy cơ cao sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá.

Sạt lở taluy đương tại khu vực huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Sạt lở taluy đương tại khu vực huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 6 giờ tới, nguy cơ cao sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá tại 65 huyện, thị xã, thành phố ở miền Bắc và miền Trung.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông tin cảnh báo trong chiều và tối 27/9, tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, nguy cơ cao sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá.

Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá tập trung tại 65 huyện, thị xã, thành phố gồm: thành phố Sơn La và các huyện Mộc Châu, Phù Yên, Vân Hồ, Yên Châu, Mai Sơn, Mường La, Bắc Yên (tỉnh Sơn La); Hòa Bình, Cao Phong, Lạc Thủy, Yên Thủy, Lạc Sơn, Tân Lạc, Kim Bôi, Đà Bắc, Mai Châu, Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình).

Thành phố Yên Bái, Trấn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Yên Bình (tỉnh Yên Bái); thị xã Phú Thọ, thành phố Việt Trì và các huyện Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập (tỉnh Phú Thọ); Bá Thước, Lang Chánh, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Thường Xuân, Như Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An); Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 14 giờ ngày 26/9 đến 14 giờ ngày 27/9) tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Điển hình như tại huyện Châu Bình (Nghệ An) 2 409mm; Sơn Thủy (Hà Tĩnh) 232,4mm; Xuân Lẹ (Thanh Hóa) 261mm; Tân Pheo (Hòa Bình) 214 mm; Tà Si Láng (Yên Bái) 226,8mm; Đông Cửu (Phú Thọ) 196,2mm…

Mô hình độ ẩm đất cơ quan khí tượng ghi nhận được cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 95%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 6 giờ tới, tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 90mm. Vị trí nguy cơ cao xảy ra lũ quét tập trung chủ yếu ở ven các sông, suối nhỏ và trên các sườn dốc.

Cảnh báo cấp độ 2 về rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia lưu ý lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất.

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái, từ chiều qua (26/9), các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 30-50mm, có nơi trên 100mm/24h. 

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh hiệu quả với diễn biến bất lợi của thời tiết, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có công văn đề nghị các thành viên và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động ứng phó với lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Dự báo, mưa dông trên địa bàn Yên Bái sẽ kéo dài đến ngày 28/9.

Quang Tuấn-  Vietnam+

Tags Nguy cơ cao lũ quét sạt lở đất Yên Bái

Các tin khác
Trẻ được chăm sóc chu đáo trong mùa đông tại Trường Mầm non Nà Hẩu, huyện Văn Yên. (Ảnh minh họa: Thanh Ba)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các khu vực trong tỉnh Yên Bái phổ biến không mưa (riêng ngày 1/12/2023 có mưa, mưa nhỏ rải rác), đêm và sáng trời rét; khu vực vùng cao đêm và sáng trời rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14-16 độ C (vùng cao 10-12 độ C).

Đêm 5/8/2023, một trận lũ ống, lũ quét lịch sử xảy ra trên địa bàn các xã Hồ Bốn, Lao Chải, Khao Mang của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, gây hậu quả nặng nề về người và tài sản. Hàng trăm hộ gia đình mất nhà cửa, phải di dời khẩn cấp; hàng trăm công trình công cộng, hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sạch, thông tin, điện lưới bị hư hỏng nặng; hàng trăm hécta lúa, hoa màu, rừng sản xuất bị thiệt hại; hàng ngàn con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi, khiến đời sống của hàng ngàn người dân của một huyện nghèo vùng cao lâm vào cảnh khó khăn, thiếu thốn.

Nhiều ôtô con ngập lụt tại Huế. (Ảnh NLĐO)

Số lượng người chết và mất tích do mưa lũ ở miền Trung đã tăng lên chín người so với những ngày trước.

Di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm tại xã Hướng Lập (Hướng Hóa, Quảng Trị).

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, mưa lớn kèm dông lốc từ ngày 12-15/11 đã gây nhiều thiệt hại tại các địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục