Sững sờ trước thành phố hoa lệ…được làm bằng giấy

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/8/2014 | 2:03:50 PM

Hattie Newman là một nhà thiết kế và là người tạo ảnh ở thành phố London (Anh). Cô nổi tiếng là người đã tạo ra mô hình thành phố hoa lệ đẹp mắt trên thế giới bằng việc kết hợp sử dụng giấy và bìa cứng.

Khi còn bé, Hattie Newman có niềm đam mê đặc biệt với hội họa, đồng thời cô rất thích vẽ những bức tranh về các thành phố, thị trấn hay làng mạc. Bên cạnh đó, Hattie Newman còn có đam mê trở thành một kiến trúc sư, cô có thể xếp hình thành phố bằng những mẫu đồ chơi Lego.

Khi học tập tại ngôi trường Đại học West England ở Bristol, cô bắt đầu sử dụng giấy và bìa cứng để tạo hình các tác phẩm. Hattie Newman minh họa tác phẩm của mình dưới góc nhìn không gian 2 chiều (2D). Cô nhận thấy việc sử dụng giấy và bìa cứng là giải pháp hữu hiệu nhất bởi giá thành của chúng không quá đắt đỏ.

Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2008, Hattie Newman đã chuyển đến thành phố London sống và bắt đầu làm việc trong một xưởng hội họa. Sáu tháng sau đó, khi đã tiết kiệm được một khoản tiền, cô bắt đầu mở một xưởng họa riêng ở Stoke Newington. Tại đây cô bắt đầu thực hiện ý tưởng của mình bằng những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt, trong đó đáng chú ý là tác phẩm mô phỏng mô hình thành phố lớn bằng giấy và bìa cứng.

Người xem sẽ không khỏi ngạc nhiên và thán phục trước tài năng của Hattie Newman cũng như những tác phẩm mà cô đã tạo ra.

Cũng chiêm ngưỡng các thành phố hoa lệ bằng giấy của Hattie Newman qua chùm ảnh:

Đình Huế



Đình Huế

Đình Huế

Đình Huế

Đình Huế

Đình Huế

Đình Huế

Đình Huế

Đình Huế

Đình Huế

Đình Huế

Đình Huế

Đình Huế

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Ông Marcelino Abad Tolentino thổi nến kỷ niệm sinh nhật 124 tuổi, hôm 5/4 tại một viện dưỡng lão ở Peru.

Ông Abad, 124 tuổi đang hoàn tất thủ tục để được Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, thay vì người 111 tuổi được trao tuần trước.

Cụ Juan Vicente Perez Mora tại nhà riêng ở bang Tachira, Venezuela, tháng 1/2022.

Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời hai tháng trước sinh nhật lần thứ 115, nhiều quan chức, người dân Venezuela gửi lời tiễn biệt.

Chị Lý Thị Cầu (đứng giữa) đã vận động nhiều phụ nữ ở các độ tuổi tham gia sinh hoạt hội.

Đến xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), hỏi chị Lý Thị Cầu - Chủ tịch Hội LHPN xã Túc Đán, không ai là không biết. Không chỉ giúp chị em phụ nữ địa phương tự tin, hạnh phúc hơn, chị Cầu còn là người giúp họ nhận ra giá trị của bản thân.

Lorenzo Barone, một du khách Italia, 22 tuổi,

Sống ở vùng đất lạnh nhất thế giới, nơi nhiệt độ mùa đông có thể -71 độ C, việc tắm giặt không hề đơn giản với người dân tại Yakutia, Siberia. Thậm chí, họ phải mất nguyên một ngày chỉ để làm điều này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục