1.960 cặp đôi dự lễ cưới tập thể hoành tráng nhất Rio de Janeiro

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/12/2014 | 8:05:11 AM

Chính quyền thành phố Rio de Janeiro của Brazil ngày 30/11 đã tổ chức một lễ cưới tập thể cho tổng cộng 1.960 cặp đôi.

Sự kiện này diễn ra tại khu liên hợp thể thao trong nhà Maracanazinho - gần sân vận động Maracana nổi tiếng của thành phố, và được đánh giá là đám cưới tập thể có quy mô lớn nhất tại Rio de Janeiro từ trước tới nay.

Được đặt tên là “Dia do Sim - I Do Day," sự kiện này có sự tham gia của 12.000 người, trong đó có các cặp cô dâu-chú rể, những người thân trong gia đình và bạn bè của họ, các vị linh mục, cũng như giới chức và người dân địa phương.

Chính quyền địa phương cho biết họ quyết định tài trợ tổ chức sự kiện này nhằm giúp các cặp đôi có thể có một hôn lễ đáng nhớ mà không phải lo việc xoay xở trang trải các chi phí về địa điểm tổ chức cũng như việc đăng ký kết hôn.

Những cặp đôi đăng ký tham gia lễ cưới tập thể này là những người đã chung sống trong nhiều năm và có thu nhập bình quân không quá 1.000 USD/tháng.

Hôn lễ có sự trình diễn của ngôi sao samba Dudu Nobre. Ngoài ra, ban tổ chức cũng thu xếp những chuyến tàu miễn phí đặc biệt mang tên "I Do Day" dành riêng cho các khách mời tới dự lễ cưới.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Chị Lý Thị Cầu (đứng giữa) đã vận động nhiều phụ nữ ở các độ tuổi tham gia sinh hoạt hội.

Đến xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), hỏi chị Lý Thị Cầu - Chủ tịch Hội LHPN xã Túc Đán, không ai là không biết. Không chỉ giúp chị em phụ nữ địa phương tự tin, hạnh phúc hơn, chị Cầu còn là người giúp họ nhận ra giá trị của bản thân.

Lorenzo Barone, một du khách Italia, 22 tuổi,

Sống ở vùng đất lạnh nhất thế giới, nơi nhiệt độ mùa đông có thể -71 độ C, việc tắm giặt không hề đơn giản với người dân tại Yakutia, Siberia. Thậm chí, họ phải mất nguyên một ngày chỉ để làm điều này.

Cụ Fusa Tatsumi trò chuyện với một nhân viên viện dưỡng lão.

Ngày 12-12, giới chức thành phố Kashiwara (Osaka) cho biết, cụ bà Fusa Tatsumi (116 tuổi), được công nhận là người cao tuổi nhất Nhật Bản, đã qua đời.

Cụ bà Dorothy Hoffner thực hiện cú nhảy dù đôi ở tuổi 104 tại Skydive Chicago, Mỹ, ngày 1/10.

Cụ bà Hoffner qua đời ở tuổi 104, vài ngày sau khi nhảy dù từ độ cao 4.100 m và có thể được xác nhận là người cao tuổi nhất làm việc này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục