Độc đáo khách sạn làm bằng băng tuyết ở Thụy Điển

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/12/2014 | 2:14:06 PM

Đến ngôi làng Jukkasjarvi ở Thụy Điển, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác mới lạ khi ở trong một khách sạn làm hoàn toàn bằng băng, tuyết.

Trong những tuần qua, 42 nghệ sỹ đến từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung tại ngôi làng Jukkasjarvi ở Thụy Điển, để tạo nên một khách sạn độc đáo, có tên gọi Lapland.

Điểm đặc biệt là khách sạn này được tạo dựng hoàn toàn bằng băng và tuyết. Các nghệ sỹ đã sử dụng tới 1.600 tấn băng, tuyết để làm nên nó, bên bờ sông băng Torne.

Hiện nay, Lapland đã được mở cửa để đón chào du khách. Các nghệ sỹ còn tổ chức một triển lãm nghệ thuật ở nơi này, thu hút du khách đến tham quan.

Khách sạn đang được nhiều du khách coi như một biểu tượng lạ mắt của mùa đông Thụy Điển.

Cổng khách sạn có thiết kế đường cong khá mềm mại.

 Một căn phòng dành cho khách, có tường bao quanh lạ mắt với chiếc giường lông ấm áp làm điểm nhấn.

Đây là một căn phòng khác mang tên gọi “Borderland”, có chiếc giường băng được thiết kế, lấy cảm hứng từ nghệ thuật dân gian trong những ngôi nhà gỗ đặc trưng của người dân ở miền Đông Ba Lan.

Một căn phòng khác mang phong cách trang nhã, nổi bật với những dòng chữ băng chạm khắc trên tường.

Cận cảnh những dòng chữ băng kỳ công, được các nhà thiết kế đồ họa và nhà thiết kế chữ lên ý tưởng thực hiện rất tỉ mỉ.

Căn phòng này có tên là “Mùa xuân”, tường bao quanh đẹp lộng lẫy với ý tưởng về sức sống của thiên nhiên.

Trong khi đó, căn phòng có cái tên “Hai như Một” lại là nơi dành riêng cho cặp đôi đang yêu nhau đến với khách sạn. Khác với những căn phòng còn lại, chiếc giường ở đây được đặt ở một vị trí góc kín đáo trong phòng.

 Ở Lapland còn có quán bar được gọi là “Boom”, bởi nó được thiết kế với ý tưởng như một vụ nổ băng. 

Du khách tới đây sẽ được tham gia cả vào buổi trình diễn nhạc sống động ở Hội trường Aurora của khách sạn. 

Hội trường này được thiết kế với những làn sóng băng khổng lồ làm tường bao. Các nghệ sỹ thực hiện đã cố ý tạo nên một số giọt băng, tuyết lớn "bắn" trên tường để khiến bức tường trở nên tự nhiên hơn.

Không chỉ có những bức tường hay quang cảnh độc đáo, khách sạn còn gây ấn tượng bởi một số vật dụng trang trí lung linh, cũng làm bằng băng. 

(Theo VOV)

Các tin khác
Ông Marcelino Abad Tolentino thổi nến kỷ niệm sinh nhật 124 tuổi, hôm 5/4 tại một viện dưỡng lão ở Peru.

Ông Abad, 124 tuổi đang hoàn tất thủ tục để được Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, thay vì người 111 tuổi được trao tuần trước.

Cụ Juan Vicente Perez Mora tại nhà riêng ở bang Tachira, Venezuela, tháng 1/2022.

Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời hai tháng trước sinh nhật lần thứ 115, nhiều quan chức, người dân Venezuela gửi lời tiễn biệt.

Chị Lý Thị Cầu (đứng giữa) đã vận động nhiều phụ nữ ở các độ tuổi tham gia sinh hoạt hội.

Đến xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), hỏi chị Lý Thị Cầu - Chủ tịch Hội LHPN xã Túc Đán, không ai là không biết. Không chỉ giúp chị em phụ nữ địa phương tự tin, hạnh phúc hơn, chị Cầu còn là người giúp họ nhận ra giá trị của bản thân.

Lorenzo Barone, một du khách Italia, 22 tuổi,

Sống ở vùng đất lạnh nhất thế giới, nơi nhiệt độ mùa đông có thể -71 độ C, việc tắm giặt không hề đơn giản với người dân tại Yakutia, Siberia. Thậm chí, họ phải mất nguyên một ngày chỉ để làm điều này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục