Công viên bướm trong nhà lớn nhất thế giới tại Dubai

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/4/2015 | 1:56:03 PM

Công viên bướm trong nhà lớn nhất thế giới tọa lạc tại thành phố Dubai, Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất vừa mở cửa đón khách du lịch.

Công viên này được bao bọc bởi các mái vòm được thiết kế đặc biệt để tránh nắng nóng của sa mạc.
Công viên này được bao bọc bởi các mái vòm được thiết kế đặc biệt để tránh nắng nóng của sa mạc.

Hàng nghìn con bướm đủ màu sắc được nuôi dưỡng trong môi trường sống lý tưởng bên trong một khu vườn trong nhà được kiểm soát về nhiệt độ. Công viên bướm này tập trung tới 15.000 con bướm thuộc 26 loài khác nhau đến từ khắp nơi trên thế giới. Dự kiến trong vài tháng tới, số lượng các loài bướm được đưa tới đây sẽ lên tới 40 loài.

Công viên bướm với tổng diện tích lên tới 2600 mét vuông này được kỳ vọng sẽ trở thành một vườn bướm mang đẳng cấp thế giới, thu hút ngày càng nhiều du khách không chỉ trong nước mà cả quốc tế ghé thăm.

Lần đầu đặt chân tới công viên bướm ở Dubai, nhiều du khách không khỏi thích thú và ấn tượng khi được tận mắt chiêm ngưỡng một không gian rộng lớn ngập tràn các loài bướm với đủ màu sắc bắt mắt.


Cô Vicky Clark, một khách du lịch đến từ Anh nói: “Vườn bướm này thật đẹp, tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi chưa từng thấy một vườn bướm nào tuyệt như vậy. Trước kia tôi đã từng tới thăm một vườn bướm khác, nhưng nó không được như thế này. Ở đây quá rộng, có quá nhiều bướm bay xung quanh. Khu vườn này cũng thật thanh bình và yên tĩnh, trẻ em chắc hẳn sẽ rất yêu thích khu vườn này".


Bên ngoài các mái vòm là một vườn hoa lớn. Công viên bướm này là một trong những công trình độc đáo thuộc quần thể công viên hoa Dubai Miracle Garden với 50 triệu bông hoa khác nhau, xen kẽ với các công trình điêu khắc nghệ thuật độc đáo. Đây cũng được coi là một trong những công viên hoa lớn nhất thế giới.

(Theo VOV)

Các tin khác
Ông Marcelino Abad Tolentino thổi nến kỷ niệm sinh nhật 124 tuổi, hôm 5/4 tại một viện dưỡng lão ở Peru.

Ông Abad, 124 tuổi đang hoàn tất thủ tục để được Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, thay vì người 111 tuổi được trao tuần trước.

Cụ Juan Vicente Perez Mora tại nhà riêng ở bang Tachira, Venezuela, tháng 1/2022.

Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời hai tháng trước sinh nhật lần thứ 115, nhiều quan chức, người dân Venezuela gửi lời tiễn biệt.

Chị Lý Thị Cầu (đứng giữa) đã vận động nhiều phụ nữ ở các độ tuổi tham gia sinh hoạt hội.

Đến xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), hỏi chị Lý Thị Cầu - Chủ tịch Hội LHPN xã Túc Đán, không ai là không biết. Không chỉ giúp chị em phụ nữ địa phương tự tin, hạnh phúc hơn, chị Cầu còn là người giúp họ nhận ra giá trị của bản thân.

Lorenzo Barone, một du khách Italia, 22 tuổi,

Sống ở vùng đất lạnh nhất thế giới, nơi nhiệt độ mùa đông có thể -71 độ C, việc tắm giặt không hề đơn giản với người dân tại Yakutia, Siberia. Thậm chí, họ phải mất nguyên một ngày chỉ để làm điều này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục